1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ Trị An bị bồi lắng 145 triệu m3 đất, cát sau 32 năm

Hoàng Bình

(Dân trí) - Sau 32 năm hoạt động, lòng hồ Trị An (Đồng Nai) bị bồi lắng 145 triệu m3. UBND tỉnh Đồng Nai đang có kế hoạch nạo vét hồ.

Ngày 1/6, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Điện lực Trị An, cho biết, qua khảo sát lượng trầm tích (đất, cát, bùn) bồi lắng trong lòng hồ Trị An hiện có khoảng 145 triệu m3, chiếm hơn 5% thể tích thiết kế ban đầu.

Theo ông Nhẫn, giai đoạn trước năm 2016, tốc độ bồi lắng cao, nhưng những năm gần đây giảm dần do các hồ thủy điện nhỏ (Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5) được xây dựng và đưa vào vận hành ở đầu nguồn dòng chảy vào hồ Trị An.

Hồ Trị An bị bồi lắng 145 triệu m3 đất, cát sau 32 năm - 1

Lòng hồ Trị An khô hạn vào đầu tháng 5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài việc hồ bị bồi lắng, một số phần của hồ có hiện tượng xói mòn do hoạt động khai thác cát, khiến bùn sét bị đẩy về phía hạ du. Dự báo đến năm 2026, quá trình bồi lắng lòng hồ khoảng 180 triệu m3, tương đương 6,5% thể tích so với thiết kế ban đầu.

Dù lượng đất, cát bồi đắp lớn nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy thủy điện Trị An. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất phương án nạo vét vùng đất bán ngập hồ Trị An.

Mục đích của việc trên nhằm tăng khả năng tích trữ nước cho hồ phục vụ sản xuất điện, nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, có thêm nguồn vật liệu san lấp phục vụ xây dựng các công trình.

Hồ Trị An là hồ nhân tạo lớn nhất khu vực miền Nam nằm trên thượng nguồn sông Đồng Nai, thuộc địa phận 4 huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Định Quán, Thống Nhất. Hồ rộng khoảng 32.000ha, có dung tích chứa 2,7 tỷ m3 nước.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt, mực nước hồ giảm tiệm cận mực nước chết, Thủy điện Trị An buộc phải tăng cường các biện pháp tiết kiệm nước.