1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ:

Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở

(Dân trí) - Rạng sáng 18/5, một vụ lở đất tại km 11, mốc 68 đã xảy ra khiến giao thông đường liên xã Xuân An và trung tâm xã Trung Sơn, thuộc huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tắc nghẽn. Đây là vụ lở đất thứ 3 trong vòng một tháng tại điểm này.

Trước đó, ngày 24/4, cũng tại vị trí đó, 500m3 đất đá đã đổ sập xuống khiến giao thông phải ngưng trệ trong 1 ngày. Lần thứ 2 xảy ra vào ngày 16/5, chỉ cách vụ sạt lở thứ lần này 2 ngày.

Theo ông Nguyễn Minh San, đội trưởng thi công phần nền công ty cổ phần Quảng Tây - đơn vị trực tiếp thi công tuyến đường liên xã dài gần 10 km thì khối lượng đất đá sạt lở lần 3 lên tới 800 m3. Cả 3 vụ sạt lở đều xảy ra ban đêm nên không có thiệt hại về người.

Bà Hoàng Thị Chúc, nhà ở xóm Dùng, nhà chỉ cách điểm sạt lở chưa đến trăm mét cho biết: “Mấy đêm trước đang ngủ nghe tiếng ầm ầm, nền nhà rung lên như động đất. Giao thông bị đứt quãng nên đêm 16/5 vừa rồi, nhiều xe chở hàng phải ngủ trước thềm nhà tôi”.

Theo bà Chúc, nhiều dân buôn không dám thuê người khiêng xe và hàng qua vì giá quá cao, tầm 150.000đ/ lượt nên đành phải ngủ nhờ nhà dân.
 
 
Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 1

Một khối đất đá lớn chắn ngang con đường liên xã đang chuẩn bị thi công
 
Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 2


Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 3


Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 4

Nhiều học sinh trường Tiểu học Trung Sơn B phải đối mặt với nguy điểm khi đi qua quãng đường này.

Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 5

“Ngựa sắt” cũng được hùn sức băng qua

Hò nhau cõng người, khiêng xe qua đoạn núi lở - 6

Cậu bé này chỉ cách miệng tử thần một sải chân


Đức Chính