1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồ chứa 7 triệu mét khối nước bị “xé toạc”

Khoảng 10h sáng 7/12, đoạn đê quai dài khoảng 10m của hồ thủy lợi Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận chứa gần 7 triệu mét khối nước bất ngờ bị “xé toạc”.

Nước từ các miệng cống của đập tràn đổ ào ạt uy hiếp hàng trăm hécta thanh long.

Nước từ các miệng cống của đập tràn đổ ào ạt uy hiếp hàng trăm hécta thanh long.
 
Nước từ các miệng cống của đập tràn đổ ào ạt uy hiếp hàng trăm hécta thanh long, hoa màu đang cho thu hoạch ở phía hạ du và nhiều tài sản khác của người dân bị cuốn trôi. Hàng trăm người dân sống gần hồ hoảng sợ phải sơ tán.

 

Thiệt hại nặng nhất là ông Phạm Ngọc Sang, nhà cách hồ hơn 400m, khi gần 800 trụ thanh long vừa bón phân đã bị nước ngập hơn nửa trụ. Được biết, đoạn đê quai bị vỡ đang được thi công và đắp bằng bao cát, đá khá thô sơ đã bị xé tung vì dòng nước chảy xiết xả ra từ miệng cống quá lớn.

 

Chiều 7/12, lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã có đề nghị Cty khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (đơn vị chủ đầu tư, khai thác và sử dụng hồ Suối Đá), khẩn trương khắc phục sự cố và đền bù thiệt hại cho người dân.

 

Theo P.Nhiên

Báo Lao Động