1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hộ chăn nuôi sẽ được vay vốn khôi phục đàn gia cầm

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chỉ đạo giải quyết khó khăn cụ thể cho các hộ chăn nuôi gia cầm có vay vốn bị thiệt hại nặng do dịch và cho vay mới để khôi phục phát triển chăn nuôi sau khi hết dịch.

Đó là một trong những nội dung tại công văn hỏa tốc số 239, ngày 10/2/2006, do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

 

Cũng tại văn bản này, Bộ NN&PTNT được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương có kế hoạch khôi phục phát triển đàn gia cầm, giống gia cầm đưa ra sản xuất tại các cơ sở sản xuất  giống và phải được kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin bắt buộc.

 

Các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất giống phải tiến hành tiêm phòng triệt để cho gia cầm bố mẹ và con giống mới ấp nở. Tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ, có trách nhiệm thực hiện tiêm phòng bặt buộc đối với bệnh dịch này.

 

Bộ NN&PTNT chỉ đạo nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm vắc xin cúm gia cầm sản xuất  trong nước, đồng thời tiếp tục thử nghiệm các loại vắc xin mới để nhập khẩu.

 

Theo báo cáo của Cục Thú y, đến nay dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người đã được khống chế trên phạm vi cả nước, gần 2 tháng không xuất hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm và gần 3 tháng không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) ở người.

 

Tuy nhiên, mầm bệnh cúm gia cầm vẫn đang tồn tại và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhất là ở các địa phương đã xảy ra dịch; việc nuôi mới gia cầm, vận chuyển, buôn bán, tiêu  thụ gia cầm đã dần trở lại bình thường nhưng nhiều nơi chủ quan, không kiểm soát chặt chẽ, không kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Trong khi đó, dịch cúm gia cầm và cúm A ở người trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, dịch tiếp tục xuất hiện ở một số nước và có thêm các trường hợp bị nhiễm và tử vong do vi rút cúm A (H5N1). Trước nguy cơ này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các địa phương và các Bộ, ngành chức năng phải tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

 

UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương thực hiện việc quy hoạch và tổ chức lại ngành chăn nuôi gia cầm gắn với giết mổ theo hướng tập trung công nghiệp; không chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm sống trong các khu vực đô thị, dân cư tập trung đông; cơ sở giết mổ, chế biến phải đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

 

Trần Đức