PhotoNews

"Hình hài" dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - 15 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, đến nay dự án thủy điện Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vẫn dang dở, chưa thể đưa vào hoạt động, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân địa phương.

Dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng vào diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi (Video: Thanh Tùng).

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 1

Dự án thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa được khởi công vào tháng 3/2010, có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỷ đồng, công suất 102 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 432 triệu KWh.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân (VNECO - thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 2

Theo kế hoạch, khoảng tháng 10/2012, thủy điện Hồi Xuân sẽ chặn dòng lần một, chặn dòng lần 2 vào cuối năm 2013 và đến giữa năm 2014 thì tích nước hồ chứa, phát điện tổ máy số một.

Tuy nhiên, năm 2014, do khó khăn về nguồn vốn, dự án dừng thi công và chuyển giao cho Công ty Dịch vụ Thương mại sản xuất và Xây dựng Đông Mê Kông. Đến năm 2016, dự án được thi công trở lại.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 3

Theo thông tin từ UBND huyện Quan Hóa, từ năm 2018 đến nay, dự án dừng thi công, dù khối lượng công trình đã hoàn thiện hơn 90%.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 4

Hệ thống lưới điện, trạm biến áp đã được lắp đặt cơ bản hoàn thiện, song không thể vận hành.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 5

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án thủy điện Hồi Xuân hiện vẫn là một đại công trường dang dở, máy móc ngổn ngang, không một bóng công nhân làm việc.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 6

Từ nhà điều hành đến nhà kho, phân xưởng trong tình trạng cửa đóng then cài, xuống cấp.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 7

Một số dãy nhà làm việc tại dự án bỏ hoang lâu ngày, cỏ cây mọc um tùm, mái tôn bị hư hỏng.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 8

Cạnh đại công trường dự án nghìn tỷ, nhiều thiết bị máy móc, ô tô phơi nắng mưa suốt nhiều năm.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 9
Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 10

Do dự án dừng thi công suốt thời gian dài, các cấu kiện, lõi thép ở công trình bị hoen gỉ. 

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 11

Theo báo cáo từ UBND huyện Quan Hóa, việc dự án chậm tiến độ, dừng thi công đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện dự án, 500 hộ dân đã phải di dời, tuy nhiên chủ đầu tư mới bố trí được 1 khu tái định cư. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chưa hoàn trả 5 tuyến đường giao thông tránh ngập, 2 tuyến đường và 2 cầu treo thi công dang dở, người dân đang phải di chuyển bằng đò qua sông Mã.

Hình hài dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ đồng qua 15 năm vẫn dang dở - 12

Vị trí dự án thủy điện Hồi Xuân (Ảnh: Google Maps).

Ngày 25/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí đã thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể gồm: Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến sai phạm tại Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VCEM); Dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại), thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.