Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc

(Dân trí) - Trận mưa lịch sử kéo dài 2 ngày đã khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Bình chìm trong biển nước, hệ thống giao thông tê liệt nhiều nơi… Mưa lũ cũng khiến 5 người chết và mất tích. Trong khi đó sáng nay 15/10, Hà Tĩnh, Nghệ An tiếp tục có mưa to diện rộng, các đập thủy điện, thủy lợi xả lũ khiến nhiều địa phương bị nhấn chìm.

TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngập trong nước lũ

Quảng Bình: Hàng nghìn nhà dân vùng “rốn lũ” bị nước nhấn chìm


Nhà ngập tận nóc ở Bố Trạch, Quảng Bình.

Nhà ngập tận nóc ở Bố Trạch, Quảng Bình.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 2


Nước lũ ngập tận nóc nhà dân ở xã Sơn Trạch (Phong Nha - Kẻ Bàng). (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Nước lũ ngập tận nóc nhà dân ở xã Sơn Trạch (Phong Nha - Kẻ Bàng). (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Tính đến 20 giờ tối ngày 14/10, trên địa bàn huyện Minh Hoá vẫn mưa rất to. Mưa lũ đã làm ngập trên 1.000 nhà dân trong toàn huyện, đặc biệt là ở “rốn lũ” Tân Hoá có hơn 600 hộ dân bị ngập, nơi thấp nhất là 0,5m, nơi sâu nhất ngập sâu khoảng 3m, xã bị chia cắt hoàn toàn.

Các xã như Minh Hóa có khoảng 160 hộ bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 2m; xã Thượng Hóa có 175 nhà dân ở thôn Phú Nhiêu bị ngập, nơi ngập sâu nhất trên 2,5m...

Rốn lũ Tân Hoá đang chìm trong biển nước
"Rốn lũ" Tân Hoá đang chìm trong biển nước

Hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên bản trên địa bàn huyện Minh Hoá đều bị ngập sâu và chia cắt. Đường Hồ Chí Minh bị ngập sâu tại nhiều điểm ở xã Thượng Hóa, Hóa Tiến, Hóa Thanh. Hầu hết các cầu, ngầm tràn ở các xã đều bị ngập sâu, nước chảy xiết, người và phương tiện không thể qua lại.

Còn tại huyện miền núi Tuyên Hoá, mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Tính đến 20 giờ tối ngày 14/10, toàn huyện đã có trên 3.500 nhà dân bị ngập lũ, hàng trăm hộ dân bị đe dọa bởi lũ lụt buộc phải di dời đến vùng an toàn.

Đến khoảng 20 giờ tối qua 14/10, ở Quảng Bình đã có hàng nghìn người dân được di dời đến vùng an toàn (Ảnh: X.V)
Đến khoảng 20 giờ tối qua 14/10, ở Quảng Bình đã có hàng nghìn người dân được di dời đến vùng an toàn (Ảnh: X.V)


Nước lút gần hết đầu người, người dân vất vả di chuyển đồ đạc. (Ảnh: Ngọc Hải)

Nước lút gần hết đầu người, người dân vất vả di chuyển đồ đạc. (Ảnh: Ngọc Hải)

Ở huyện Bố Trạch, tính đến cuối giờ chiều ngày 14/10, toàn huyện có 4.500 nhà dân bị ngập, trong đó có 1.500 hộ bị ngập sâu từ 1m đến 2m, 3.000 hộ ngập sâu dưới 1m.

Trước tình hình trên, UBND huyện này đã chỉ đạo và yêu cầu các xã, thị trấn chủ động di dời dân theo phương án "4 tại chỗ". Hiện đã có 1.500 hộ được di dời đến nơi an toàn.

Tại một số huyện khác như: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh và Thị xã Ba Đồn mưa lũ cũng đã nhấn chìm nhà ở của hàng ngàn hộ dân, nhiều nhà bị ngập khoảng 3 mét.

Sáng nay 15/10, theo ghi nhận của nhóm PV Dân trí, nhiều tuyến đường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn bị nước lũ nhấn chìm, các phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại được.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 7


Đường sắt đi qua Quảng Bình nhiều đoạn bị ngập, giao thông tê liệt. (Ảnh: Đặng Tài).

Đường sắt đi qua Quảng Bình nhiều đoạn bị ngập, giao thông tê liệt. (Ảnh: Đặng Tài).

Đường Hữu Nghị
Đường Hữu Nghị
Đường Nguyễn Trãi bị chia cắt bởi nước lũ
Đường Nguyễn Trãi bị chia cắt bởi nước lũ

Đặc biệt ở các tuyến đường như Nguyễn Trãi, đường 36m, đường Hữu Nghị, đường Lê Lợi… nhiều nơi nước vẫn ngập khoảng nửa mét. Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy khi đang lưu thông trên đường. Giao thông đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình hiện vẫn đang bị ngưng trệ.

Giao thông đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình hiện đang bị ngưng trệ
Giao thông đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình hiện đang bị ngưng trệ

Anh Dũng, chủ tiệm sửa Thế Dũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, từ trưa qua đến sáng nay, cơ sở của anh đã tiếp nhận và sửa chữa khoảng 200 chiếc xe mô tô và hàng chục xe ô tô. Hầu hết các phương tiện đi qua đây đều bị chết máy.

Thời điểm sáng nay, mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như: sông Nhật Lệ, sông Gianh, sông Kiến Giang… và nhiều hồ đập vẫn đang lên rất nhanh.

Nước lũ tại các sông trên địa bàn Quảng Bình đang lên rất nhanh
Nước lũ tại các sông trên địa bàn Quảng Bình đang lên rất nhanh

Hà Tĩnh: Ngập nhiều nơi, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên.

Nhiều nhà dân ở TP Hà Tĩnh nước đã vào nhà
Nhiều nhà dân ở TP Hà Tĩnh nước đã vào nhà

Mực nước lúc 4h ngày 15/10 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,64 m, trên mức báo động (BĐ) 3 2,14m; tại Hòa Duyệt 8,79 m, dưới BĐ2 0,21m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,27 m, dưới BĐ2 0,23 m.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, Hương Khê có 9 xã gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Phương Mỹ, Phương Điền bị ngập lụt.

Huyện Kỳ Anh có 2 xã bị cô lập (Kỳ Thượng, Kỳ Lạc) và 29 hộ dân tại 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Tây bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã di dời người dân lên vùng cao an toàn.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 14
Nhiều xã ở huyện Hương Khê như Lộc Yên, Hương Thủy... bị ngập nặng, Công an huyện Hương Khê đã huy động ca nô để di dân lên vùng cao hơn
Nhiều xã ở huyện Hương Khê như Lộc Yên, Hương Thủy... bị ngập nặng, Công an huyện Hương Khê đã huy động ca nô để di dân lên vùng cao hơn

Huyện Cẩm Xuyên có 6 xã bị ngập, nước vào nhà dân gồm Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Vịnh. Nhiều nhà dân ở TP. Hà Tĩnh cũng bị ngập nước, giao thông bị tê liệt.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này mưa lũ đã khiến hàng ngàn nhà dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Lĩnh của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại huyện Hương Khê, có hơn 5.000 nhà dân bị ngập, trong khi nước sông vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 16


Nhiều nơi ở huyện Hương Khê nước đã ngập gần hết cột điện

Nhiều nơi ở huyện Hương Khê nước đã ngập gần hết cột điện

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 18

Nước lên nhanh nhiều hộ dân không kịp chuyển đồ khiến nhiều thiết bị hư hỏng, người dân phải đưa lên đường
Nước lên nhanh nhiều hộ dân không kịp chuyển đồ khiến nhiều thiết bị hư hỏng, người dân phải đưa lên đường
Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 20

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 21

Hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm, nhiều người không kịp chạy lũ bị cô lập hoàn toàn
Hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm, nhiều người không kịp chạy lũ bị cô lập hoàn toàn
Quốc lộ 15A đoạn quan xã Hà Linh bị sạt lở
Quốc lộ 15A đoạn quan xã Hà Linh bị sạt lở

Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) bị ngập sâu.

Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) bị ngập sâu.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết: "Trên địa bàn huyện có 13 trường THCS phải nghỉ học. Ở trường Tiểu học Hương Đô ngập 2,2m. Trường THCS Hương Trạch làm đổ 40m hàng rào. Đối với vùng hạ huyện như xã Phương Điền, Phương Mỹ đang bị ngập nặng, có khả năng hết tuần sau mới đi học lại được".

Cũng tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên nhiều trường học cũng đã cho học sinh nghỉ học.

Trong khi các tuyến đường tại TP Hà Tĩnh bị ngưng trệ do ngập úng, thì nhiều tuyến đường xung yếu tại huyện Hương Sơn đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh vào lúc 10h trưa ngày 15/10, trên tuyến QL 8A (thuộc xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn) đã bị mưa lớn làm sạt lở.

Nhiều trục đường liên xã, trục đường thôn; đường biên giới thuộc khu vực xã Sơn Kim2 (huyện Hương Sơn) bị sạt lở mái Taluy với khối lượng 3.000m3 đất đá; khu vực đường quản lý vận hành hồ chứa Khe mơ, xã Sơn Hàm bị sạt lở mái taluy dương với khối lượng 50m3. Tại xã Sơn Lễ, cầu dân sinh Khe Nậy đã bị sạt lở phần mố cầu.

Mư lớn vẫn đang tiếp tục làm chia cắt nhiều khu vực. Tại huyện Hương Khê có 11 xã bị ngập lụt từ 2 -3m như Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Đô, Lộc Yên...; huyện Vũ Quang các thôn 5,6,7 xã Đức Bồng và thôn 2,3 với hơn 500 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà nhiều hộ dân tại các xã cũng bị ngập từ 0.5m - 1,5m. Chính quyền đã phải di dời dân tại những vùng ngập nặng lên các vùng cao để đảm bảo an toàn.

Nhiều đoạn đường tại huyện Sơn bị mưa lũ làm hư hỏng nặng
Nhiều đoạn đường tại huyện Sơn bị mưa lũ làm hư hỏng nặng
Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 26

Nhiều khu vực như các huyện Vũ Quang, Hương Khê nước ngập từ 2m- 3 m
Nhiều khu vực như các huyện Vũ Quang, Hương Khê nước ngập từ 2m- 3 m
Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 28

Nghệ An: Nước lũ có nơi dâng cao 1m

Mưa lớn kéo dài suốt đêm 14/10 đến sáng 15/10 đã gây ngập lụt cục bộ ở một số tuyến đường lớn tại TP Vinh. Đặc biệt, tại khu đô thị mới Vinh Tân, hầu hết các khối đều bị nước dâng cao gây ngập từ 0,5 - 1m.

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, trong vòng 1 đến 2 giờ tới, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có mưa lớn, có khả năng gây ngập úng, lũ ống, lũ quét.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 29

Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 30

Phường Vinh Tân sáng nay chìm trong nước.
Phường Vinh Tân sáng nay chìm trong nước.
Khu vực thành cổ Vinh.
Khu vực thành cổ Vinh.
Khu đô thị mới Vinh Tân chìm trong nước.
Khu đô thị mới Vinh Tân chìm trong nước.
Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 34

Đại lộ Lê Nin.
Đại lộ Lê Nin.
Hình ảnh hàng nghìn ngôi nhà nước lũ dâng ngập tận nóc - 36

Trung tâm thành phố Vinh nước nhấn chìm nhiều nơi.
Trung tâm thành phố Vinh nước nhấn chìm nhiều nơi.
Phường Lê Lợi cũng chung cảnh tương tự.
Phường Lê Lợi cũng chung cảnh tương tự.
Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành - Diễn Châu.
Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành - Diễn Châu.

Đặng Tài - Tiến Thành - Xuân Sinh - Nguyễn Duy - Phượng Vũ