1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Hình ảnh ghi nhận rung lắc do động đất 4,1 độ tại Thanh Hóa

Thanh Tùng

(Dân trí) - Tại thời điểm trận động đất xảy ra, người dân 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh lớn, nhà cửa rung lắc nhẹ.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất 4,1 độ, xảy ra vào 4h32 ngày 21/7, tại vị trí có tọa độ (20,068 độ vĩ Bắc, 105,446 độ kinh Đông).

Trận động đất có chấn tâm ở khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo một số người dân sinh sống tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân, thời điểm xảy ra trận động đất, nhiều người đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng vang lớn, nhà cửa rung lắc nhẹ.

Hình ảnh ghi nhận rung lắc do động đất tại Thanh Hóa (Video: Người dân cung cấp).

"Vợ chồng tôi đang ngủ thì giật mình bật dậy bởi tiếng động lớn, cả ngôi nhà rung lắc khoảng 3 giây", một người dân xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân cho biết.

Còn anh Trường, một người dân sinh sống tại thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc), cho hay trận động đất có tiếng vang lớn, rung lắc nhẹ, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Bùi Huy Toàn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại sau vụ động đất.

"Trận động đất chỉ ảnh hưởng rung lắc nhẹ, theo báo cáo của các đơn vị, trên địa bàn không có thiệt hại", ông Toàn cho biết.

Hình ảnh ghi nhận rung lắc do động đất 4,1 độ tại Thanh Hóa - 1

Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết cuối giờ sáng nay (21/7), địa phương không có thiệt hại sau vụ động đất.

"Trận động đất không gây thiệt hại, chỉ khiến bà con giật mình, mất ngủ", ông Nguyễn Xuân Hải nói.