1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh cầu tre "dã chiến" tiếp cận vùng bị lũ dữ cô lập

(Dân trí) - Để tiếp cận được với hai thôn bị cô lập trong lũ là Sủng Hoảng 1 và Sủng Hoảng 2, thuộc xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, các lực lượng cứu hộ của huyện Bát Xát và tỉnh Lào Cai đã dựng cầu tre "dã chiến", đưa hàng cứu trợ vượt lũ.

Đêm ngày 4/8, rạng sáng ngày 5/8, cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi cầu treo được xây dựng kiên cố khiến cho hai thôn trên bị cô lập với bên ngoài. Lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận vì đến sáng 6/8, lũ trên suối Ngòi San vẫn rất lớn.

Tại thôn Sùng Hoảng 2, có 16 nóc nhà và toàn bộ tài sản, vật nuôi đã bị lũ cuốn phăng trong đêm, các hộ còn lại nhà cửa bị hư hỏng nặng. Đến chiều 6/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 3 người của thôn Sủng Hoảng 2 bị mất tích do lũ dữ.

Để đến được 2 thôn nói trên, lực lượng cứu hộ đã phải bắc cầu tre “dã chiến” qua dòng nước lũ. Riêng việc vận chuyển lương thực được đoàn viên, thanh niên địa phương và đội thanh niên tình nguyện của tỉnh sáng tạo bằng cáp treo trên 2 trụ cầu treo còn sót lại.

Đường tới hai thôn Sủng Hoảng cần 2 - 3 giờ đi bộ nhưng lực lượng cứu hộ đã có mặt tại điểm cô lập ngay trong sáng 6/8 để chuyển gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm tới các hộ dân vùng thiên tai. Để đảm bảo an toàn, xã Phìn Ngan yêu cầu người dân tại thôn Sủng Hoảng 2 tập trung tại thôn Sủng Hoảng 1, nơi còn nhiều nhà không bị ảnh hưởng bởi lũ để nhận hàng cứu trợ và tạm trú tại đây.

Hình ảnh cầu tre "dã chiến" cho người dân vùng lũ do PV Dân trí ghi lại sáng 6/8:


Thôn Sủng Hoảng là nơi bị thiệt hại nhiều nhất bởi trận lũ lịch sử vừa qua ở Lào Cai.

Thôn Sủng Hoảng là nơi bị thiệt hại nhiều nhất bởi trận lũ lịch sử vừa qua ở Lào Cai.


Để đến được thôn Sủng Hoảng, lực lượng chức năng phải mất 3 tiếng đồ hồ đi bộ.

Để đến được thôn Sủng Hoảng, lực lượng chức năng phải mất 3 tiếng đồ hồ đi bộ.


Cây cầu dã chiến được làm lúc 7h sáng 6/8 - cây cầu duy nhất để vào được thôn.

Cây cầu "dã chiến" được làm lúc 7h sáng 6/8 - cây cầu duy nhất để vào được thôn.

Hình ảnh cầu tre "dã chiến" tiếp cận vùng bị lũ dữ cô lập - 4

Hình ảnh cầu tre "dã chiến" tiếp cận vùng bị lũ dữ cô lập - 5

 Ngay sau khi có cầu, các lực lượng đã triển khai vào thôn Sủng Hoảng đưa hàng cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi có cầu, các lực lượng đã triển khai vào thôn Sủng Hoảng đưa hàng cứu trợ, tìm kiếm người mất tích, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Hình ảnh cầu tre "dã chiến" tiếp cận vùng bị lũ dữ cô lập - 7


Nước mắt đồng bào dân tộc Dao bị mất người và tài sản trong lũ dữ.

Nước mắt đồng bào dân tộc Dao bị mất người và tài sản trong lũ dữ.


Di chuyển đàn gia súc xuống nơi an toàn

Di chuyển đàn gia súc xuống nơi an toàn


Bà con vui mừng được nhận gạo, mì tôm cứu trợ.

Bà con vui mừng được nhận gạo, mì tôm cứu trợ.


Đường vào thôn Sủng Hoảng hiện vẫn còn khó khăn vì nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Đường vào thôn Sủng Hoảng hiện vẫn còn khó khăn vì nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Phạm Ngọc Triển