1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiệu trưởng trường THPT tử vong trên biển Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 19/4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn tử vong.

Khoảng 4h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ nhận được tin tại bãi tắm Sao Biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có người dân bị sóng biển cuốn trôi khi tắm biển.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ ngay lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 5h cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện ở sát mép nước biển.

Nạn nhân được xác định là ông P.H. (60 tuổi, hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn quận Hải Châu).

Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng lực lượng pháp y, Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm tử thi, ban đầu nghi vấn nạn nhân bị đột quỵ trong lúc tắm biển dẫn đến bị đuối nước.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện nay một số người dân thường đi tắm biển rất sớm (từ 3h30 sáng đã có mặt tại bãi biển) dù trời mưa, thời tiết giao mùa hay có bão, biển động.

Việc tắm sớm như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì vậy Ban quản lý khuyến cáo người dân nên tắm tại khu vực có giăng phao an toàn, có cứu hộ trực, trong khung giờ trực cứu hộ và khi điều kiện thời tiết an toàn, đảm bảo sức khỏe. Người dân cũng nên vận động, làm ấm cơ thể trước khi xuống tắm biển.