1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Dân trí) - Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ mười hai (khóa VIII) diễn ra vào chiều 21/6 với 2 nhiệm vụ trọng tâm là góp ý công tác mặt trận trong năm 2017 và bàn công tác nhân sự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ ngày 9/5, ông được Bộ Chính trị phân công đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM. Do vậy, hội nghị lần này sẽ bầu mới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị ngày 21/6, có hai nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ nhất là góp ý cho báo cáo công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

“Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ thứ 2 là bàn công tác nhân sự để trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày mai - 22/6”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ ngày 1/6, ông Lê Ba Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nghỉ hưu. Vì vậy, mặt trận sẽ hiệp thương bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chia sẻ tại hội nghị, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trần Ngọc Đường chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị mới - Bí thư Thành ủy TP HCM.

“Trong những năm đồng chí được cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để lại trong lòng chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp bởi sự gần gũi, gần dân”, ông Trần Ngọc Đường nói.

Ông Trần Ngọc Đường cũng mong vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mới sẽ tiếp bước ông Nguyễn Thiện Nhân lãnh đạo Mặt trận dành nhiều thành tựu tốt trong thời gian tới.

Theo chương trình hôm nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ nghe thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Những tờ trình này sẽ được Đoàn Chủ tịch thảo luận và biểu quyết thông qua bằng một nghị quyết của hội nghị.

Sáng ngày 22/6, Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) với nội dung hiệp thương nhân sự của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang Phong