Hưởng ứng ngày Thế giới và toàn dân phòng chống ma túy 26/6:

“Hãy tin tưởng chúng tôi - Chúng tôi đã thay đổi”

(Dân trí) - Hôm qua 24/6, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), gần 2.000 học viên đến từ 10 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội trên địa bàn thành phố đã tham dự Lễ mít tinh ngày hội giao lưu truyền thống hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Đây là chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

 

Đến dự Lễ mít tinh có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về TN Việt Nam; ông Nguyễn Huy Tưởng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, các Ban Trung ương Đoàn; các sở, ban, ngành và thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì - TP Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc tại Lễ mít tinh Ngày phòng chống ma túy 26/6 với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy”, ông Nguyễn Huy Tưởng nhấn mạnh: “Chúng ta kêu gọi toàn dân, toàn xã hội cùng với tuổi trẻ chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, giúp đỡ động viên người sau cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng, từng bước kiểm soát sự gia tăng của ma tuy ở các đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
 
“Hãy tin tưởng chúng tôi - Chúng tôi đã thay đổi” - 1

Các học viên Trung tâm quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số 1

 

Thanh thiếu niên là những người ở độ tuổi đang phát triển cả về thể chất và tinh thần; việc phân định ranh giới giữa tốt và xấu là rất mong manh, nên thanh niên là đối tượng rất dễ bị tác động bởi những cám dỗ bên ngoài”.

 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị: “Vì một xã hội không có ma túy, các cấp bộ Đoàn hãy quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy; thanh niên, học sinh, sinh viên hãy đi đầu trong công tác phòng, chống  ma túy”.

 

Ngay sau lễ mít tinh, chùm các hoạt động phong phú của “Ngày hội tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” đã được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

 

Tối cùng ngày, tại Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I, TX Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu “Quà tặng Cộng đồng”. Đó là món quà dành tặng cho những anh, chị em thanh niên, những người với nghị lực và bản lĩnh đã nỗ lực rèn luyện để vượt lên trên được “ảo giác của khói thuốc trắng”, tìm lại được giá trị của chính bản thân mình.

 

Tại chương trình, các đại biểu và gần 1.000 học viên Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I đã được gặp gỡ, chia sẻ với anh Lê Ngọc Thanh, cán bộ quản lý của Trung tâm về những khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục và hướng dẫn dạy nghề cho các học viên; gặp gỡ với học viên Lê Bá Tuất – một người đã từng làm nô lệ của “nàng tiên nâu”, giờ anh đã thức tỉnh, tích cực học tập, rèn luyện để được sớm quay về trong tình yên thương của gia đình và tái hòa nhập cộng đồng… Thông qua cuộc giao lưu, thông điệp mà Ban tổ chức muốn gửi đến học viên của các Trung tâm: Bằng quyết tâm, nghị lực và ý chí hãy từ bỏ ma túy; đồng thời các học viên muốn gửi tới cộng đồng lời chia sẻ: “Hãy tin tưởng Chúng tôi – Chúng tôi đã thay đổi”.
 
“Hãy tin tưởng chúng tôi - Chúng tôi đã thay đổi” - 2


“Hãy tin tưởng chúng tôi - Chúng tôi đã thay đổi” - 3


“Hãy tin tưởng chúng tôi - Chúng tôi đã thay đổi” - 4

Một số sản phẩm đặc sắc làm từ vật liệu phế thải được giới thiệu trong chương trình nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường và gây quỹ từ thiện

 

Cũng tại buổi giao lưu, các sản phẩm từ các vật liệu phế thải đã được các học viên thổi hồn trở thành những sản phẩm đặc sắc đã được giới thiệu, trưng bày với mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện xây dựng các sân chơi cho thiếu nhi của Nhà trẻ tình thương - nơi chăm sóc trẻ em bị HIV.

 

Minh Mai