1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành động đẹp của CSGT Quảng Ngãi khi biết hoàn cảnh thiếu niên vi phạm

Quốc Triều

(Dân trí) - P. điều khiển xe máy chở em trai từ Quảng Ngãi về Khánh Hòa thăm cha mẹ. Trên đường, P. bị CSGT xử phạt, giữ xe. Sau đó, chính tổ CSGT này đã hỗ trợ tiền, nhờ xe đưa 2 anh em về thăm nhà.

Ngày 28/3, Công an thị xã Đức Phổ cho biết, tối 27/3, tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thị xã này phát hiện thiếu niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện em N.M.P. (16 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) chưa đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy chở em trai phía sau. Chiếc xe của P. có dấu hiệu thay đổi kết cấu, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của P.

Hành động đẹp của CSGT Quảng Ngãi khi biết hoàn cảnh thiếu niên vi phạm - 1

Công an thị xã Đức Phổ hỗ trợ 1 triệu đồng, đồng thời đón xe cho anh em P. đi nhờ về quê (Ảnh: Công an thị xã Đức Phổ).

Trong quá trình làm việc, lực lượng CSGT biết được hoàn cảnh của anh em P. khá khó khăn. P. và em trai phải nghỉ học sớm kiếm việc làm phụ giúp gia đình.

Đầu năm 2023, hai anh em đến Quảng Ngãi học nghề sửa xe máy. Do xa nhà lâu ngày nên anh em P. nhớ cha mẹ, muốn về thăm nhà. Tuy nhiên, P. không đủ tiền mua vé xe cho cả hai. P. quyết định điều khiển xe máy từ Quảng Ngãi về Khánh Hòa.

Sau khi tìm hiểu thông tin, tổ CSGT quyết định hỗ trợ P. 1 triệu đồng. CSGT cũng đón xe cho anh em P. đi nhờ về quê.

Năm 2021, lực lượng CSGT của Công an huyện Đức Phổ cũng có hành động đẹp khi hỗ trợ người vi phạm bị tịch thu xe máy.

Theo đó, một công nhân điều khiển xe máy đi làm đã bị đội CSGT Công an thị xã Đức Phổ, dừng xe kiểm tra. Người này không có giấy phép lái xe, chiếc xe không có giấy tờ hợp pháp nên bị tịch thu theo quy định.

Qua tìm hiểu lực lượng CSGT được biết, gia đình người vi phạm thuộc diện hộ nghèo, 2 con của anh đều bị khuyết tật bẩm sinh. Hoàn cảnh quá khó khăn nên người này phải mua chiếc xe không có giấy tờ để đi làm.

Đội CSGT đã quyên góp khoảng 4 triệu đồng mua chiếc xe máy 50 phân khối tặng cho người vi phạm.