Bình Dương:

Hàng vạn người đội nắng đi rước kiệu Bà

(Dân trí) - Chiều ngày 5/3, hàng vạn người khách thập đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu để tham gia Lễ rước kiệu Bà quanh TP Thủ Dầu Một. Bất chấp cái nắng như "đổ lửa" của tiết trời Nam Bộ, dòng người vẫn nối dài trên khắp tuyến phố ở Bình Dương.

Lễ hội chùa Bà hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch tại miếu Bà Thiên Hậu mà người dân khắp nơi thường gọi là lễ hội Chùa Bà. Đây là một nơi tín ngưỡng dân gian quan trọng của hàng ngàn người dân Bình Dương và các vùng lân cận. Hàng năm, Chùa Bà Thiên Hậu tổ chức lễ hội rước kiệu Bà vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, đây được xem là lễ hội lớn nhất ở Bình Dương, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến hành hương. Tâm điểm của lễ hội là Lễ cúng Vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng.

Ngay từ sáng sớm, dòng người kéo vào khu vực trung tâm ngã sáu càng lúc lại càng đông. Nhiều người mang theo dù, nón, trùm áo khoác để che bớt nắng như thiêu đốt khi tham gia rước kiệu Bà.

Hàng vạn người đổ về dự Lễ rước kiệu Bà

Hàng vạn người đổ về dự Lễ rước kiệu Bà

Khoảng 15 giờ 30 phút, trong tiếng kèn, trống, phèng la rộn rã lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu năm 2015 đã bắt đầu diễn ra . Đi đầu là cờ Tổ quốc, hộ tống kiệu Bà có nhiều vị đại diện Chùa Thiên Hậu cùng các đoàn lân - sư - rồng đến từ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận.

Đi sau các đoàn trên là những đội nhạc, kèn, sáo, phèng la, vừa diễu hành, vừa tấu nhạc làm cho không khí càng thêm sôi động. Trung tâm của đoàn rước lễ là kiệu Bà. Trước kiệu Bà có hai án hương nghi ngút khói, theo sau kiệu là Ban quý tế, khách thập phương…

Theo lịch trình như mọi năm, đoàn rước kiệu diễu hành qua các tuyến đường Nguyễn Du, vòng xoay ngã sáu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng Tám rồi trở về chùa Bà. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đoàn rước kiệu đã về đến chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Kết thúc một mùa lễ hội đầu năm lớn nhất tại Bình Dương.

Hình ảnh hàng vạn người đội nắng nóng dự Lễ rước kiệu Bà ngày rằm tháng Giêng:

Những đoàn người với cờ hoa, nhạc lễ tập trung về trước chùa Bà

Những đoàn người với cờ hoa, nhạc lễ tập trung về trước chùa Bà

Những đoàn người với cờ hoa, nhạc lễ tập trung về trước chùa Bà

Những đoàn người với cờ hoa, nhạc lễ tập trung về trước chùa Bà

Các đội Lân Sư Rồng sẵn sàng vào vị trí

Các đội Lân Sư Rồng sẵn sàng vào vị trí

Các đội Lân Sư Rồng sẵn sàng vào vị trí

Người dân bất chất tiết trời nắng gắt của Nam Bộ để dự Lễ rước kiệu Bà

Người dân bất chất tiết trời nắng gắt của Nam Bộ để dự Lễ rước kiệu Bà

Người dân bất chất tiết trời nắng gắt của Nam Bộ để dự Lễ rước kiệu Bà

15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng

15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng

15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng

15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng
15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng
15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng
15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng
15h30, Lễ rước kiệu Bà bắt đầu diễn ra trong nghi lễ trang trọng
Kiệu Bà được rước qua nhiều tuyến đường trung tâm tại TP. Thủ Dầu Một, sau đó sẽ trở lại Chùa Bà vào khoảng 17h chiều cùng ngày
Lễ rước kiệu Bà khép lại lễ hội đầu năm 2015 lớn nhất tại tỉnh Bình Dương
Lễ rước kiệu Bà khép lại lễ hội đầu năm 2015 lớn nhất tại tỉnh Bình Dương
Trung Kiên - Xuân Hinh