Hà Nam:

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc

Đức Văn

(Dân trí) - Sáng ngày 21/3, mặc dù thời tiết tại Hà Nam có mưa nhỏ, trời lạnh, nhưng rất đông người từ khắp nơi vẫn kéo về chùa Tam Chúc để chiêm bái, tham quan… ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 1

Tình nguyện viên Khu du lịch Tam Chúc yêu cầu khách đến tham quan kê khai y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn... phòng chống dịch.

Ghi nhận của PV, tại khu vực quầy bán vé xe điện và vé thuyền, hàng dài người nối đuôi nhau xếp hàng đợi mua vé. Do lượng người đông, để tránh quầy bán vé thường xuyên thông báo tạm dừng bán vé, chờ đợi thuyền cập bến. Còn xe điện thì hoạt động liên tục.

Để tránh tình trạng quá tải vào cuối tuần, hơn 1.000 tình nguyện viên, nhân viên phục vụ tại Khu du lịch Tam Chúc túc trực, hướng dẫn du khách, chuẩn bị các phương án tránh tình trạng quá tải.

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 2

Trời mưa, nhưng nhưng hàng nghìn người từ khắp nơi vẫn kéo nhau về chùa Tam Chúc để chiêm bái, tham quan, du lịch… ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Chị Ma Thị Nhung, hiện đang làm việc ở Hà Nội cho biết, chị và nhóm bạn của chị đi chùa từ rất sớm để tránh tình trạng chen nhau, nhưng đến nơi hơn 7h sáng, chỗ nào ở trong chùa cũng chật cứng người.

Theo đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc, không chỉ hôm nay, từ thứ Bảy ngày 20/3, lượng khách đổ về chùa Tam Chúc đã khoảng gần 10.000 người. Dù sáng hôm nay có mưa, nhưng lượng khách đổ về chùa khoảng 10.000 người. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ đông hơn do mưa nhiều người chưa di chuyển vào trong.

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 3
Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 4

Nhiều người biết thông tin vào cuối tuần chùa Tam Chúc đông, tranh thủ đi sớm nhưng cũng phải chờ đợi.

Tất cả các phương án đón khách tham quan, chiêm bái đã được lên kế hoạch cụ thể. Hàng chục chiếc xe khách sẵn sàng đưa khách lên chùa để giảm tải cho các phương tiện khác như du thuyền, xe điện.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng trăm tình nguyện viên tại Khu du lịch Tam Chúc đứng ra phân luồng, yêu cầu khách tham quan kê khai y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn... phòng chống dịch.

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 5

Quầy bán vé thuyền, xe điện ken đặc người đến mua.

UBND tỉnh Hà Nam cũng có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu du lịch Tam Chúc.

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các cơ quan chức năng, phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch Tam Chúc, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm, mất an toàn thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý.

Hàng trăm tình nguyện viên phân luồng, đảm bảo phòng dịch tại chùa Tam Chúc - 6

Đằng sau là hàng dài người nối đuôi nhau chờ vào được mua vé để lên chùa tham quan, chiêm bái.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo việc phân luồng xe và du khách phù hợp, hiệu quả, tuyên truyền thực hiện 5K; khuyến khích sử dụng các thiết bị tự động, hiện đại trong khai báo y tế, khử khuẩn, đo nhiệt độ... kịp thời chấn chỉnh hoặc đề xuất UBND tỉnh đóng cửa tạm thời nếu không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.