1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 12/2, hàng trăm người gồm, cảnh sát PCCC, dân quân, công an cùng các lực lượng chức năng các quận huyện... cùng tham gia khống chế vụ cháy tại chợ Tam Bạc, TP Hải Phòng.

Trưa 12/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Trung Mạnh - Chủ tịch UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho biết, tới khoảng 10h cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế.

Theo ông Mạnh, sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lượng lượng công an, cảnh sát PCCC&CNCH các quận, huyện tại TP Hải Phòng đã cùng tham gia, hỗ trợ địa phương khống chế ngọn lửa.

"Đã có hàng trăm người gồm cảnh sát, công an, cùng dân quân và người dân tham gia việc chữa cháy. Sơ bộ ban đầu chưa có thiệt hại gì về người. Hiện chúng tôi đang cho thống kê tiếp", vị lãnh đạo phường Phan Bội Châu nói.

Theo cơ quan chức năng, sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên cũng đã tới hỗ trợ, chi viện chữa cháy chợ Tam Bạc.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, nhiều ngả đường vào chợ đã bị phong tỏa, xe cứu hỏa liên tục được huy động đến hiện trường.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thượng Lý):

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 1

Các lối vào khu vực chợ Tam Bạc bị phong tỏa tạm thời để tập trung cho công tác PCCC.

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 2

Rất đông tiểu thương tập trung ngoài khu vực chợ Tam Bạc.

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 3

Cảnh sát đã huy động hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường vụ cháy.

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 4

Xe thang được huy động để phun nước chữa cháy.

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 5

Cảnh sát, dân quân, công an cũng được huy động.

Hàng trăm người tham gia dập tắt vụ cháy tại chợ Tam Bạc - 6

Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.