1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hàng trăm người dân vẫn ngập chìm trong lũ

(Dân trí) - Trên địa bàn Thanh Hóa trong những ngày qua mưa đã ngớt, nhưng do nước hồ thủy lợi Yên Mỹ dâng cao nên khiến gần 60 hộ với hơn 300 nhân khẩu vẫn bị cô lập do nước lũ.

Được biết, hồ thủy lợi Yên Mỹ được xây dựng năm 1977 thuộc công trình cấp IV, đến năm 2003 đã được đầu tư nâng cấp lên thành công trình cấp II với cao trình của hồ 20,36m. Việc nâng cao trình mực nước đã khiến số hộ vùng lòng hồ bị ảnh hưởng từ 36 hộ lên 58 hộ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, 58 hộ dân này vẫn chưa được di dời đi nơi khác và thường phải sống chung với lũ mỗi khi mùa mưa đến.

Hàng trăm người dân vẫn ngập chìm trong lũ    - 1

Hàng trăm người dân vẫn ngập chìm trong lũ    - 2
Các địa phương bị ngập lụt đang tích cực khắc phục hậu qủa do mưa lũ gây ra

Trong các ngày từ mùng 9 - 11/9 vừa qua, trên địa bàn Thanh Hóa đã có mưa to, đặc biệt là các huyện đồng bằng ven biển phía Nam Thanh Hóa, trong đó huyện Tĩnh Gia là trên 600mm, Nông Cống trên 300mm khiến nhiều vùng bị ngập lụt, hàng nghìn ha lúa mùa và hoa màu bị thiệt hại nặng có nguy cơ mất trắng.

Việc xả lũ thiếu linh hoạt của Công ty thủy nông Sông chu, đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi Yên Mỹ từ 21h ngày 9/9 đến 9h30 sáng 10/9 vừa qua là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt của một số địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống, Tĩnh Gia.

Mặc dù mưa đã ngớt, nhưng do nước ở khu vực hạ lưu rút chậm nên hồ thủy lợi Yên Mỹ trong những ngày qua không thể tiếp tục xả lũ dù cao trình nước ở hồ đang ở mức 23,36m. Mực nước hồ dâng cao đã khiến 58 hộ dân với 350 nhân khẩu nằm trong khu vực lòng hồ thuộc các thôn: Bắc Sơn, Tây Sơn, Bình Sơn, Trung Sơn của xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia sẽ còn bị cô lập.

Hàng trăm người dân vẫn ngập chìm trong lũ    - 3
Nhiều diện tích lúa mùa vẫn bị ngập chìm trong nước

Nước lũ dâng cao cũng đã khiến toàn bộ nhà cửa, tài sản của 58 hộ dân này bị ngập chìm trong nước, 100% diện tích lúa, hoa màu mất trắng, thức ăn, nước uống đều đã cạn kiệt. UBND huyện Tĩnh Gia cũng đã hỗ trợ 400.000đ/hộ cho 58 hộ dân ở các thôn trên của xã Phú Sơn.

Để giúp các hộ chống chọi với tình hình, chiều 15/9, lãnh đạo huyện đã cùng các ngành tiếp cận các hộ dân, hỗ trợ mỗi hộ 2 thùng nước khoáng, 2 thùng mỳ tôm. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ 58 thùng quà, trị giá mỗi thùng quà là 1,5 triệu đồng. Trong ngày 16/9, các suất quà trên sẽ đến được với các hộ dân bị ngập lụt.

Chiều 15/9, Công ty thủy nông sông Chu đã cho mở một trong 3 cửa van của hồ Yên Mỹ để xả lũ nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân vùng lòng hồ. Đến 20h cùng ngày, mực nước hồ Yên Mỹ đã rút xuống còn 21,87m và sau 3 ngày nữa nước sẽ rút xuống mức bình thường.

Hàng trăm người dân vẫn ngập chìm trong lũ    - 4
Vấn đề vệ sinh môi trường sau mưa lũ cần được quan tâm để phòng tránh dịch bệnh gây ra

Nhằm giúp nhân dân ổn định tình hình và phòng tránh dịch bệnh xảy ra, UBND huyện Tĩnh Gia đã giao cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện chuẩn bị hóa chất và viên lọc nước để ngay sau khi nước rút sẽ hỗ trợ người dân Phú Sơn xử lý nước uống và vệ sinh môi trường.

Huyện Tĩnh Gia cũng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm thu hồi, đền bù đất đai cho 58 hộ dân vùng lòng hồ Yên Mỹ và sớm đưa ra chủ trương, giải pháp di dời những hô dân vùng bị ảnh hưởng của lòng hồ Yên Mỹ đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương tích cực cùng nhân dân vùng bị ngập lụt và thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Duy Tuyên