Hàng trăm người dân chặn đường, Quốc lộ 1A ùn tắc

(Dân trí) - Vào sáng ngày 27/10, hơn 300 người dân thuộc xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đi bộ hơn 10km lên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa cản trở giao thông do bức xúc việc doanh nghiệp hút cát làm sạt lở bờ biển.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng trăm người dân chiếm đa phần là phụ nữ, trẻ em, người già mang theo trống, loa tay, băng rôn, cờ… nhằm chặn các phương tiện giao thông, gây ách tắc tuyến đường Quốc lộ 1A gần 5km.

 

Những người dân còn dùng dây trói 3 công nhân của doanh nghiệp khai thác cát gồm anh Nguyễn Đinh Nhân (SN 1989), Trần Huỳnh Hoàng Hải (SN 1979) và Nguyễn Minh Hoàng (1976), sau đó kéo 3 công nhân đi cùng đoàn người từ xã Nghĩa An qua địa phận TP.Quảng Ngãi đến UBND huyện Tư Nghĩa.
 
Quốc lộ 1 A tắc gần 5km
Quốc lộ 1 A tắc gần 5km
 
3 công nhân bị trói bắt đi theo đoàn người

3 công nhân bị trói bắt đi theo đoàn người

 

Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo khẩn, thông tin quá trình thi công dự án nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu thuộc khu vực Cửa Đại thuộc xã Nghĩa An và Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa) và Tịnh Khê (Sơn Tịnh), do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho 2 doanh nghiệp, gồm Công ty CP Trường Phát Lộc thi công tại thôn Cổ Lũy (xã Tịnh Khê) và Công ty TNHH SX-TM-DV Ngọc Việt thi công ở xã Nghĩa An.

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mậu Văn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Dự án bắt đầu từ đầu và giữa năm 2013, tổng mức khai thác cát nhiễm mặn là 3 triệu m3 (bằng 1/10 so với khối lượng cho phép). Tính đến ngày 28/10, tình trạng sạt lở ở Nghĩa An do doanh nghiệp hút cát rộng thêm 130m về hướng Nam, chiều dài xói lở hơn 500m, độ lấn sâu 23m. Bên cạnh đó, vào ngày hôm qua (26/10), người dân thấy có tàu vào hút cát, trong khi UBND tỉnh có quyết định dừng hút cát. Người dân bức xúc nên xảy ra tình trạng dân tụ tập và cản trở giao thông trên”.

 

Giải thích lý do vì sao người dân xã Nghĩa An bắt 3 công nhân trên, ông Phạm Vinh – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh nói: “Vào hôm qua, tàu khai thác cát đi qua luồng sông thôn Cổ Lũy. Do đáy sông cạn, chỉ sâu 1m, công nhân tàu này phải múc cát để có thể chạy vào thì người dân Nghĩa An thấy và nhầm tưởng là tiếp tục hút cát. Sau đó, 3 công nhân đến Đồn Biên phòng xã Nghĩa An lấy giấy tờ, rồi lấy một ít mẫu cát ở đây để khảo sát. Một số người dân Nghĩa An vây bắt 3 công nhân vào buổi chiều và dẫn đi cùng đoàn người gây rối trật tự công cộng”.

 

Trước lời phân tích trên, nguyên nhân sự việc được xác định do doanh nghiệp hút cát gây xói lở bờ biển, hồ tôm, rừng dương và hơn 945 tàu cá xã Nghĩa An không thể lưu thông ra, vào Cửa Đại (Dân trí đăng bài “Sóng biển “bức tử” rừng dương bảo vệ làng chài”). Doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương chưa kịp thời thực hiện khắc phục sự cố và chống sạt lở, khiến bức xúc trong người dân ngày càng tăng.
 
Sạt lở bờ biển và rừng dương gây bức xúc cho người dân ở xã Nghĩa An do hút cát
Sạt lở bờ biển và rừng dương gây bức xúc cho người dân ở xã Nghĩa An do hút cát

 

Kết luận trong buổi họp báo khẩn, ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: “Thực hiện dự án là đúng với chủ trương của nhà nước và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả gây sạt lở ở xã Nghĩa An vẫn chưa kịp thời, trong đó một phần do ảnh hưởng của các cơn bão số 8, 10 và 11 vừa qua”.

 

Ông Thọ cũng nhấn mạnh, từ ngày 24/9/2013 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị tạm dừng thực hiện dự án. Về giải pháp trước mắt, địa phương giao UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì nạo vét cửa sông Kinh, UBND huyện Tư Nghĩa giám sát nạo vét sông Phú Thọ nhằm tạo điều kiện cho tàu cá đi vào luồng sông thuận lợi. Đối với bờ biển Nghĩa An (Tư Nghĩa) và Tịnh Khê (Sơn Tịnh), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án xây tuyến đê, kè bảo vệ lâu dài.

 

“Tôi thay mặt chính quyền địa phương, khuyên người dân nên ổn định trật tự và về nhà, sau đó tổng hợp các kiến nghị, bức xúc bằng đơn để tỉnh có cơ sở xem xét và giải quyết. Hành động cản trợ gây ách tắc giao thông và bắt giữ người là trái phép. UBND tỉnh rất mong người dân hết sức bình tĩnh, hợp tác với địa phương để giải quyết sự việc ổn thoả nhất”, ông Phạm Trường Thọ nói.

 

Đến 18h00 cùng ngày, hơn 300 người dân xã Nghĩa An tiếp tục tụ tập, hô hoán trên tuyến Quốc lộ 1A gần khu vực cầu Trà Khúc 2 (TP.Quảng Ngãi).

 

Dân trí tiếp tục theo dõi và thông tin về sự việc.
 
 
Hồng Long