Doanh nghiệp hút cát phục vụ cao tốc bị phạt 120 triệu đồngMột doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quy Nhơn (Bình Định) - Chí Thạnh (Phú Yên) bị xử phạt 120 triệu đồng do hút cát vượt quá độ sâu.
Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cátCho rằng việc hút cát trên sông của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nuôi trồng và khai thác thủy sản, nhiều người dân thôn Diêm Vân (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã tập trung phản đối.
Dân phản ánh doanh nghiệp hút cát gây sạt lở bờ sôngNgày 1/11, ông Hồ Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) - cho biết, địa phương sẽ giám sát chặt chẽ việc hút cát của doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu tại cửa sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa).
Được cấp phép, doanh nghiệp hút cát rầm rộ, người dân phẫn nộ phản đối!Lo sợ đất sản xuất nông nghiệp sẽ bị “hà bá” nuốt xuống sông, hàng chục người dân đã xua đuổi và thậm chí “đối đầu” với các ghe hút cát. Đây là những ghe hút cát có phép của một công ty tư nhân đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép khai thác.
Doanh nghiệp khai thác cát phục vụ cao tốc bị phạt 300 triệu đồngMột doanh nghiệp hút cát phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh (Phú Yên) - Vân Phong (Khánh Hòa) bị xử phạt 300 triệu đồng do khai thác vượt công suất được cấp phép.
Thực hư thông tin dân chặn xe của cán bộ tỉnh để phản đối cát tặcTừ chiều qua (ngày 19/5) đến nay, dư luận xôn xao thông tin một số người dân xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) phản đối doanh nghiệp hút cát ở Sông Đà nhưng lại chặn bắt xe của lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình xuống thị sát tình trạng cát tặc.
Hàng trăm người dân chặn đường, Quốc lộ 1A ùn tắcVào sáng ngày 27/10, hơn 300 người dân thuộc xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đi bộ hơn 10km lên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa cản trở giao thông do bức xúc việc doanh nghiệp hút cát làm sạt lở bờ biển.
Một doanh nghiệp đề xuất xây cầu Cát Lái gần 17.700 tỷ đồngCông ty này là nhà đầu tư lập đề xuất xây cầu Cát Lái và đường dẫn, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 3.400 tỷ đồng.
Thủ tướng: “Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính"Tinh thần "5 không" được Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó gồm không giấy tờ - không tiền mặt - không địa giới hành chính trong giao dịch; không tiêu cực, không cát cứ…
Trung Quốc xúc tiến du lịch, hút khách Việt Nam tới "thủ phủ băng tuyết"Cát Lâm được mệnh danh là "thủ phủ băng tuyết" của Trung Quốc nên sở hữu những thế mạnh của du lịch mùa đông. Qua đó địa phương muốn thu hút thêm lượng khách Việt tới đây trải nghiệm.
Giám đốc chỉ đạo kế toán mua hóa đơn đỏ để hợp pháp hóa cát lậuĐể hợp pháp hóa số khoáng sản không có chứng từ, Vũ Sơn chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn đỏ từ một doanh nghiệp ngoại tỉnh. Hành vi của Sơn và đồng bọn gây thiệt hại cho nhà nước 3 tỷ đồng.
Ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt NamChiều 20/12 tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch.