Quảng Ngãi:

Hàng trăm người chung sức cứu "cá Ông" nặng nửa tấn

(Dân trí) - Ngày 17/2, người dân huyện Mộ Đức chung sức đưa cá voi (ngư dân gọi là cá Ông) mắc cạn về biển nhưng bất thành. Đến chiều tối, con cá nặng khoảng 500kg tiếp tục bị sóng đánh vào bờ và yếu dần.

Khoảng 7h ngày 17/2, ngư dân thôn Minh Tân Bắc (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) phát hiện "cá Ông" dài hơn 3 m, nặng khoảng 500 kg trôi dạt vào bờ biển. Trên cơ thể con cá có một số vết thương khá sâu.

Hàng trăm người chung sức cứu cá Ông nặng nửa tấn - 1
Con cá voi nặng khoảng 500 kg dạt vào bờ biển huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi)

Hàng trăm ngư dân địa phương cùng chung sức đưa cá trở về biển. Tuy nhiên, cá bơi khá yếu nên liên tục bị sóng lớn đánh dạt vào bờ. Sau nhiều lần nỗ lực "giải cứu" bất thành, người dân đành để cá nằm trên bờ. Đến chiều tối, con cá voi yếu dần, hầu như không còn khả năng bơi về biển.

Hàng trăm người chung sức cứu cá Ông nặng nửa tấn - 2
Suốt ngày 17/2, hàng trăm ngư dân chung sức đưa "cá Ông" về biển nhưng bất thành

Theo tín ngưỡng của ngư dân, "cá Ông" thường giúp che chở tàu thuyền, cứu ngư dân gặp nạn trên biển. Nếu "cá Ông" dạt vào bờ và chết sẽ được người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

 Quốc Triều