1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người căng mình dập lửa cứu rừng giữa trưa nắng 40 độ C

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Một vụ cháy rừng bất ngờ bùng phát tại địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An), hàng trăm người và phương tiện được huy động để khống chế đám cháy giữa trưa nắng nóng.

Hàng trăm người căng mình dập lửa cứu rừng giữa trưa nắng 40 độ C - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy rừng.

Chiều 20/6, theo ông Nguyễn Cảnh Lộc - Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng, rất may đã được lực lượng chức năng kịp thời khống chế.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 20/6, một vụ cháy rừng xảy ra tại xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hàng trăm người gồm công an, dân quân tự vệ, người dân... nhanh chóng tổ chức chữa cháy.

Hàng trăm người căng mình dập lửa cứu rừng giữa trưa nắng 40 độ C - 2

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người tham gia chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An cũng huy động các phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp lực lượng kiểm lâm, quân sự, Công an huyện Nam Đàn cùng chính quyền địa phương triển khai các phương án chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực khác.

Do diện tích cháy chủ yếu là cây bụi và một số cây keo, bạch đàn, cộng với thời tiết nắng nóng gay gắt, gió phơn Tây Nam (gió Lào) thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, đến gần 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích cháy ước tính ban đầu khoảng gần 1 ha.

"Sau khi khống chế, chúng tôi vẫn đang cử lực lượng túc trực tại hiện trường để phòng ngọn lửa không bùng phát trở lại. Hiện, phía công cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy", ông Lộc cho hay.