1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Hàng trăm công chức bị thu "nhầm" bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Mặc dù đã có các văn bản hướng dẫn việc thoái trả Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng công chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước, nhưng đã 5 tháng nay, hàng trăm công chức tại Huế vẫn chưa được nhận lại tiền.

Hàng trăm đối tượng bị thu BHTN “nhầm” là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (hiệu trưởng, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm y tế...) ở các huyện, thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, việc thu BHTN được quy định là 2% tiền lương (bao gồm 1% thu từ cơ quan chủ quản và 1% do đối tượng bị thu trả). Vào tháng 6/2010, Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định hướng dẫn các đối tượng là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập không phải đóng BHTN kể từ tháng 3/2010. Tuy văn bản từ cấp trung ương đã có, nhưng tại địa phương, cụ thể là tỉnh TT-Huế, do chậm triển khai từ BHXH tỉnh nên các đơn vị BHXH huyện, thị xã vẫn tiếp tục thu BHTN của các đối tượng trong gần 2 năm nay.

Hàng trăm công chức bị thu nhầm bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản BHXH tỉnh gửi các đơn vị sự nghiệp công lập và BHXH huyện, thị xã từ tháng 2/2012 về việc thoái trả, hướng dẫn thoái trả BHTN nhưng đến tháng 7 thì đa số công chức tại tỉnh TT-Huế vẫn chưa nhận được tiền

Hàng trăm triệu đồng từ việc thu “nhầm” này kéo dài cho đến ngày 21/2/2012 - khi có văn bản số 72/BHXH-PT từ BHXH tỉnh TT-Huế về việc thoái trả tiền đóng BHTN cho đối tượng là công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản số 83/BHXH-PT về việc hướng dẫn thoái trả tiền đóng BHTN ra ngày 28/2.

Tuy nhiên cho đến tháng 7/2012, sau gần 5 tháng triển khai, đa số nhiều huyện, thị xã ở tỉnh TT-Huế, hàng trăm công chức vẫn chưa nhận được đồng nào.

Hàng trăm công chức bị thu nhầm bảo hiểm thất nghiệp
Danh sách 43 trường hợp công chức huyện Quảng Điền hiện vẫn đang "bị" mắc nợ tiền thoái trả BHTN từ kho bạc huyện với gần 90 triệu đồng

Cụ thể, tại huyện Quảng Điền có 59 trường hợp với số tiền chi trả gần 90 triệu đồng. Tại huyện Phong Điền có 68 công chức, ở huyện Phú Vang có hơn 80 công chức... chưa nhận được tiền thoái trả BHTN. Nhiều lần, các đơn vị có thủ trưởng bị thu BHTN “nhầm” này đến gặp BHXH và yêu cầu làm nhanh việc chi trả nhưng cho đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Có nhiều nguyên nhân cho sự chậm trễ này mà chủ yếu là khâu phối hợp giữa BHXH với kho bạc đang còn gặp nhiều sự “chưa ăn ý”. Theo ông Hà Quang Lộc, Giám đốc BHXH huyện Quảng Điền: “Chúng tôi đã lên Kho bạc Nhà nước huyện để xin rút tiền BHTN đã thu từ các đối tượng không phải đóng theo quy định. Nhưng kho bạc nói chúng tôi phải làm việc với BHXH tỉnh để có văn bản gửi về kho bạc thì mới có phương án tính tiếp. Chúng tôi cũng nói các đơn vị sự nghiệp có thủ trưởng bị thu “nhầm” BHTN trực tiếp lên làm việc với kho bạc nhưng rồi họ cũng không cho rút”.

Hàng trăm công chức bị thu nhầm bảo hiểm thất nghiệp
Ông Hà Quang Lộc, GĐ BHXH huyện Quảng Điền, cho biết rất khó khăn khi lên kho bạc để xin rút tiền thoái trả BHTN

Các giám đốc BHXH khác cũng đa số nhận được câu trả lời tương tự khi kho bạc không cho rút tiền đã đóng vào tài khoản của kho bạc, do liên quan đến việc quản lý sổ sách, tài chính ngân sách và danh mục đóng tiền đã bị “ghim chặt” vào mục lục ngân sách của kho bạc hàng năm nên không thể tự tiện rút ra được.

Tuy nhiên, cũng có 1 trường hợp hy hữu là BHXH Thị xã Hương Trà, do giám đốc có mối quan hệ về công việc từ lâu với kho bạc nên có thể gỡ nút được việc này dễ dàng. Ông Nguyễn Hữu Phương, GĐ BHXH Hương Trà cho biết: “Trong số 57 trường hợp thoái trả BHTH thì chúng tôi đã làm xong việc thoái trả cho 54 người. Chúng tôi đã bàn với kho bạc cách giải quyết rất nhẹ nhàng là không trả tiền mặt cho người bị thu nhầm mà sẽ thoái trả 1% cho người đó bằng cách các nhân viên trong cơ quan người đó hàng tháng khi đóng BHTN cho kho bạc thì sẽ trừ ra một số tiền để đưa lại cho thủ trưởng bị đóng nhầm. Số còn lại là 1% phải trả lại cho đơn vị thì kho bạc cứ giảm trừ vào tiền tại kho bạc”.

Một lãnh đạo của BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế cho chúng tôi biết sự việc đã hướng dẫn về địa phương và tưởng đã làm xong dứt điểm, ai dè lại còn hàng trăm trường hợp chưa được nhận tiền thoái trả. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ khẩn trương kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với kho bạc để có cách trả nhanh nhất tới các đối tượng bị thu “nhầm” ở trên.