Đồng Nai:

Hàng trăm cây gỗ lớn chết bất thường, nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Hàng trăm cây gỗ dầu và sao hơn chục năm tuổi tự dưng bị úa vàng, rụng lá và chết bất thường. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện mỗi cây bị từ 2 đến 3 vết khoan và có dấu hiệu bơm thuốc diệt cỏ vào đây.

Ngày 18/7, Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Xuân Lộc (Đồng Nai) phối hợp với Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đã vào khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ đầu độc hàng trăm cây gỗ dầu và sao thuộc lâm phần đơn vị này quản lý.

Một cây gỗ bị khoan lỗ ở gốc và bơm hóa chất nghi là thuốc diệt cỏ vào lỗ khoan.
Một cây gỗ bị khoan lỗ ở gốc và bơm hóa chất nghi là thuốc diệt cỏ vào lỗ khoan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 ngày trở lại đây, qua công tác tuần tra, Ban QLRPH Xuân Lộc đã phát hiện 242 cây gỗ dầu và sao khoảng 12 năm tuổi, đường kính khoảng 16 cm (thuộc phân trường Trảng Táo, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), bị úa vàng, rụng lá và một số bị chết khô. Số cây này nằm trong diện tích khoảng 5 ha (trong tổng 7 ha) được giao khoán cho ông Nguyễn Mốc (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) chăm sóc, quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện những cây này bị khoan từ 2 đến 3 lỗ vào gốc cây. Sau đó, bơm hóa chất vào rồi dùng bông gòn nhét vào lỗ khoan để ngăn chất độc chảy ra. Chất độc bơm vào thân cây nghi là thuốc diệt cỏ (2,4D).

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban QLRPH Xuân Lộc đã mời ông Mốc lên làm việc nhưng ông này không hợp tác. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy