1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hàng tấn rác thải bất ngờ "mọc" trên đại lộ

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, tại tuyến đại lộ Nam Sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), kẻ gian đã sử dụng ô tô đổ rác thải các loại trên đường gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên một đoạn đường gần 1 km thuộc đại lộ Nam Sông Mã, đoạn qua thôn 1, phường Đông Hải xuất hiện các loại rác thải từ sản xuất bao bì, may mặc, rác thải sinh hoạt và cả đất đá thải đổ rải rác trên đoạn đường từ đầu cầu Bến Ngự đến ngã tư vòng xuyến giao với đại lộ Lê Lợi.

Rác thải đổ trộm trên đại lộ Nam Sông Mã
Rác thải đổ trộm trên đại lộ Nam Sông Mã

Một số người dân sống gần khu vực này, cho biết, rác thải được đổ trộm liên tục 2 - 3 ngày trở lại đây. Các đối tượng dùng xe tải chở rác thải tới đây đổ trộm vào thời điểm ban đêm, khoảng từ 23h trở đi. Đã có hàng tấn rác thải bị kẻ gian đổ trộm dọc đại lộ Nam Sông Mã thuộc địa bàn nêu trên.

Sau khi phát hiện tình trạng trên, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và một số đơn vị chức năng. Đến sáng ngày 6/3, các đối tượng lại tiếp tục đổ trộm rác thải ra khu vực này. Rác thải đổ ngay trên mặt đường đại lộ Nam Sông Mã, thuộc thôn 1 phường Đông Hải, cách cầu Bên Ngự khoảng 200m.

Rác thải còn bị đổ trộm trên tuyến đường này đoạn qua địa bàn thôn 3, phường Đông Hải. Rác thải của các đối tượng đổ trên lề đường, tràn cả xuống mương nước thủy lợi phục vụ sản xuất lúa của người dân. Tại hiện trường, loại rác thải mà kẻ gian đổ trộm tại khu vực thôn 3 phường Đông Hải có cùng loại với số rác thải đã được đổ trộm tại khu vực thôn 1 vài ngày trước đó.

Rác thải chất thành đống trên đại lộ Nam Sông Mã
Rác thải chất thành đống trên đại lộ Nam Sông Mã

Trước tình hình trên, Công ty CP Giao thông 1, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý bảo trì đại lộ Nam Sông Mã đã cử cán bộ tới hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc. Sáng ngày 6/3, Công ty đã cử công nhân tới dọn số rác mà các đối tượng đã đổ trộm ngay trên mặt đường đại lộ Nam Sông Mã để bảo đảm vệ sinh và an toàn giao thông.

Đồng thời, Công ty CP Giao thông 1 cũng đã xác định khối lượng rác, chủng loại rác để báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng khác có liên quan vào cuộc điều tra.

Theo người dân địa phương, tuyến đường đại lộ Nam Sông Mã hiện được xem điểm nóng về tình trạng đổ trộm rác, đất đá thải các loại. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tới cơ quan chức năng; nhiều vụ đổ trộm đã bị bắt quả tang và xử lý trước pháp luật. Các đối tượng thường lợi dụng các điểm vắng vẻ ít người, phương tiện giao thông qua lại, không có đèn cao áp trên đường để thực hịnh hành vi đổ trộm vào thời điểm đêm khuya.

Kẻ gian đổ trộm rác thải vào ban đêm
Kẻ gian đổ trộm rác thải vào ban đêm
Rác thải được đổ trộm trong nhiều ngày liền
Rác thải được đổ trộm trong nhiều ngày liền
Công ty CP Giao thông 1 đã cử công nhân đến dọn rác thải
Công ty CP Giao thông 1 đã cử công nhân đến dọn rác thải

Duy Tuyên