Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam

(Dân trí) - Tuy công trình chưa được xây dựng xong, công trường còn ngổn ngang nhưng người dân vẫn ùn ùn kéo về chùa Tam Chúc huộc huyện Kim Bảng (Hà Nam) để thăm quan, du xuân.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam

 

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 1

Quần thể chùa Tam Chúc đang được xây dựng trên mảnh đất thuộc huyện Kim Bảng (Hà Nam), nơi có cảnh quan sơn thuỷ hữu tình. Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, là một trong vài quần thể chùa lớn nhất ở Việt Nam.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 2

Tuy chùa đang được xây dựng, nhưng nhũng ngày gần đây lượng khách đổ về đây lên tới hàng nghìn người. Trên ảnh bãi rộng chật kín xe của người dân tới đây thăm quan du xuân. 

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 3

Do công trình rộng, từ bãi xe di chuyển vào chùa người dân phải đi xe điện để đi chuyển. Xe điện có mức phí 30.000 đồng/người/lượt, còn khứ hồi là 40.000 đồng/người.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 4
Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 5

Hàng nghìn người từ các tỉnh lân cận đổ về tham quan chùa nhân dịp đầu năm mới.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 6

Chị Huyền (áo đỏ) đến từ Ninh Bình chia sẻ, dù biết chùa chưa được xây dựng xong nhưng biết được đây là ngôi chùa tương lai có thể là ngôi chùa lớn nhất thế giới nên tôi rất tò mò muốn đến.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 7

Xung quanh đội ngũ công nhân vẫn hối hả làm việc.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 9

Từ đầu giờ chiều lượng người dân đổ về đây càng đông.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 10

Anh Tùng (áo đen) đến từ Hải Dương vừa lên đỉnh chùa Ngọc là ngôi chùa cao nhất chia sẻ: "tôi đi chùa Hương rồi biết được gần đó có chùa Tam Chúc đang được xây dựng với quy mô lớn nên tôi đã quyết định tới thăm quan cho biết. Tuy chùa đang được xây dựng nhưng một số hạng mục đã thành hình chùa và rất đẹp".

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 11

Người dân tò mò vây kín bảo khí vạc Phổ Minh được đặt tại sân trong chùa Tam Chúc. Vạc Phổ Minh là một chiếc vạc bằng đồng được đúc vào năm 1262 và bị phá huỷ năm 1426 và được đúc lại tại thung vạc chùa Tam Chúc năm 2009.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 12

Trong chùa thờ ba pho tượng lớn, tuy các hạng mục chưa hoàn thành nhưng nhiều người vẫn vào trong làm lễ. Điện Tam Thế có chiều cao 39m, diện tích sàn 5.400m², đủ chỗ cho 5.000 Phật tử cùng hành lễ.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 13

Một người dân chắp tay cầu may mắn trong chùa.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 14

Chùa Ngọc là nơi người dân thường muốn đến nhất, vì chùa được đặt ở vị trí cao trên đỉnh một quả núi.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 15

Về chiều nhiều người dân đã di chuyển về nhưng do quá dông người đân phải xếp hàng chờ đến lượt mình lên xe điện để di chuyển ra phía ngoài.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa chưa xây xong ở Hà Nam - 16

Toàn Vũ