Thanh Hóa:

Hàng nghìn người đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất

(Dân trí) - Chiều 26/3, tại Quảng trường Lam Sơn đã diễn ra lễ phát động “Hưởng ứng Giờ trái đất và phong trào tiết kiệm điện năm 2014”. Hàng nghìn người đã cùng nhau đạp xe diễu hành qua các tuyến phố, tuyên truyền cho người dân hưởng ứng “Giờ trái đất 60+”.

Năm nay, tỉnh Thanh hóa được chọn là một trong 27 tỉnh thành trong cả nước làm điểm thực hiện chương trình “Giờ trái đất”. Theo đó, các đơn vị chỉ đạo liên quan bao gồm: Bộ Công thương, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Các đơn vị thực hiện là Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa, Công ty điện lực Thanh Hóa phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa.

Hàng trăm người cùng nhau xếp biểu tượng “60+” để mít tinh hưởng ứng Giờ trái đất năm nay.
Hàng trăm người cùng nhau xếp biểu tượng “60+” để mít tinh hưởng ứng Giờ trái đất năm nay.

Chương trình Hưởng ứng giờ trái đất năm nay đã được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các sở, ban, nghành, hiệp hội, doanh nghiệp địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chương trình lễ phát động và hưởng ứng Giờ trái đất được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 26/3 và kéo dài cho đến hết ngày 29/3.

Sau lễ phát động, các đơn vị tham gia lễ hưởng ứng Giờ trái đất năm nay đã mít tinh và đạp xe diễu hành quanh các đường phố chính tại TP Thanh Hóa để tuyên truyền đến người dân về chương trình Giờ trái đất 60+ và phong trào tiết kiệm điện năm 2014 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.

Hàng trăm người cùng nhau xếp biểu tượng “60+” để mít tinh hưởng ứng Giờ trái đất năm nay.
 Các đơn vị tham gia đến từ các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận về tham dự.

Theo đó, từ chương trình này mà mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức đều có thể tham gia và hưởng ứng bằng nhiều hình thức, hành động thiết thực như: tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong gia đình, cơ quan công sở, sử dụng bóng đèn compac thay cho bóng đèn sợi đốt, bật máy điều hòa vừa đủ sử dụng (trên 25 độ C), tuyên truyền để nhiều người dân cùng biết và hưởng ứng…

Đặc biệt, đó chính là hưởng ứng “Giờ trái đất 60+” năm nay sẽ chính thức được diễn ra từ 20h30 - 21h30 tối ngày 26/3. Tất cả mọi người hãy tắt các thiết bị điện chiếu sáng, trong gia đình, cơ quan, công sở, công trình công cộng… để hưởng ứng 1 giờ trái đất, tiệm kiệm năng lượng điện năng cho tương lai.

Hàng trăm người cùng nhau xếp biểu tượng “60+” để mít tinh hưởng ứng Giờ trái đất năm nay.
 Bên cạnh phát động hưởng ứng giờ trái đất, Tổng Cty Điện lực Việt Nam cũng phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2014.

Chương trình Giờ trái đất 60+ sẽ được diễn ra từ 19h30 - 21h30 tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. “Giờ trái đất” và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2014 sẽ chính thức được bắt đầu bằng các hoạt động chính như: Mít tinh, biểu diễn nghệ thuật (ca, múa, nhảy Flashmob), phim giới thiệu giờ trái đất, kế hoạch hoạt động tiết kiệm điện năm 2014; chương trình đổi đèn sợi đốt lấy đèn compact và trao bóng đèn cho hộ nghèo.

Đồng thời diễn ra lễ ký cam kết chung tay cùng tiết kiệm điện giữa Bộ Công thương, UBND và các ngành của tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 2 công ty điện lực trực thuộc...

Thái Bá

Thái Bá