Thái Bình:

Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ bị cắt nước sạch sinh hoạt trong dịp Tết

(Dân trí) - Với lý do khó khăn về tài chính, Công ty TNHH Toàn Thịnh - đơn vị cung cấp nước sạch cho người dân 12 xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - đã ra thông báo cho người dân về việc ngừng cung cấp nước sạch sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Ngày 13/1, Công ty TNHH Toàn Thịnh (đơn vị đầu tư một số dự án  cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã gửi thông báo bằng văn bản đến UBND huyện Thái Thụy và 12 xã trong huyện về việc công ty này sẽ dừng cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân.

Công ty này cũng đề nghị người dân ở các địa phương trên chủ động nguồn nước sinh hoạt sau khi công ty dừng cấp nước kể từ 10 ngày sau khi ra thông báo.

Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ bị cắt nước sạch sinh hoạt trong dịp Tết - 1

Thông báo về việc Công ty TNHH Toàn Thịnh dừng cấp nước sạch sinh hoạt

Việc Công ty TNHH Toàn Thịnh gửi thông báo ngừng cấp nước sạch sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng và bức xúc. Nhiều hộ dân đã đề nghị chính quyền có biện pháp giải quyết để đảm bảo người dân có đủ nước sạch sinh hoạt khi tết đến xuân về.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, cho biết, cán bộ, nhân dân địa phương rất lo lắng và bức xúc trước việc sắp bị cắt nước. Ngày 15/1, UBND xã cũng đã làm báo cáo gửi UBND huyện, đề nghị cấp trên có biện pháp can thiệp, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, nhất là trong dịp Tết.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Thanh Dương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thịnh cho biết, lý do ngừng cấp nước là vì công ty chưa nhận được phần kinh phí hỗ trợ sau khi đầu tư xây dựng dự án cung cấp nước sạch cho người dân.

Cụ thể theo Quyết định số 12 năm 2012 và Quyết định số 19 năm 2014 về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sau đầu tư, Công ty TNHH Toàn Thịnh và một số doanh nghiệp khác, từ năm 2014 đã huy động vốn đầu tư nhiều dự án cung cấp nước sạch cho người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Phía Công ty TNHH Toàn Thịnh đã thực hiện 4 dự án nước sạch phục vụ nhân dân 13 xã trên địa bàn huyện Thái Thụy, bao gồm việc tiếp quản 2 nhà máy nước cũ, mở rộng, kéo dài 1 nhà máy, xây mới 1 nhà máy, tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ bị cắt nước sạch sinh hoạt trong dịp Tết - 2

Nhà máy cấp nước sạch số 4 của Công ty TNHH Toàn Thịnh đặt tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Ông Dương cho biết: "Đến nay, sau 5 năm đầu tư, phục vụ nước sạch cho người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh, đơn vị chúng tôi không nhận được kinh phí hỗ trợ sau đầu tư như UBND tỉnh Thái Bình đã cam kết tại các Quyết định số 12 năm 2012, Quyết định số 19 năm 2014. Bên cạnh đó, người dân ở các địa phương thuộc dự án sử dụng nước rất ít, thu không đủ chi trong khi phải gánh chi phí lãi vay”.

Theo ông Dương, phía công ty còn nợ lương công nhân mấy tháng nay, nhiều công nhân đã bỏ việc. Hiện nay chỉ còn khoảng hơn 20 công nhân gắn bó và chia sẻ với những khó khăn của công ty. Trong khi đó, năm 2020, các nhà máy phải trung đại tu định kỳ, kinh phí rất lớn. Nếu tỉnh không hỗ trợ doanh nghiệp như cam kết thì công ty không còn khả năng tài chính để duy trì hoạt động, lâm cảnh phá sản...

Phía UBND huyện Thái Thụy cho biết, huyện đã nắm bắt được nội dung trên và đã báo cáo UBND tỉnh Thái Bình biết và có chỉ đạo giải quyết. Quan điểm của tỉnh cũng như của huyện là không thể để người dân thiếu nước sinh hoạt, nhất là trong dịp Tết.

Phía UBND tỉnh Thái Bình đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tham mưu các phương án cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, để doanh nghiệp tiếp tục cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Được biết, vào tháng 1/2019, Công ty TNHH Toàn Thịnh cũng có thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 6 xã ở huyện Thái Thụy và thực hiện tạm dừng cấp nước cho nhân dân trong vùng dự án từ ngày 15/1/2019, cũng với lý do tương tự. Sau khi UBND tỉnh Thái Bình đồng ý tạm tính công suất, hỗ trợ doanh nghiệp 3,7 tỷ đồng, sau 1 tuần, đến ngày 22/1/2019, doanh nghiệp tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân.

Đức Văn