1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng ngàn vỉ thuốc tân dược giả ra thị trường mỗi ngày

(Dân trí) - Mỗi ngày, hàng ngàn vỉ thuốc nhái của các hãng dược phẩm ngoại nổi tiếng như Novartis, Roche (Thuy Sĩ), Gedeon Richter (Hungary), Janssen Cilag (Mỹ)… được đường dây của anh em Quang “chế tạo” và mang đi tiêu thụ.

Từ manh mối của những chuyên án trước, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TPHCM đã phá đường dây sản xuất tân dược giả qui mô lớn.
 
Chuyên án bắt đầu vào trưa ngày 25/1/2010. Một cánh trinh sát (PC 15) bắt quả tang một vụ buôn bán tân dược “lậu” với số lượng lớn trên đường Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng này không có hóa đơn chứng từ, đều là tân dược giả được đưa ra từ một cơ sở sản xuất trên đường Ung Văn Khiêm, (phường 25, quận Bình Thạnh).

Hàng ngàn vỉ thuốc tân dược giả ra thị trường mỗi ngày - 1

Nhận thấy đây là một vụ án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, lực lượng chức năng đã đồng loạt tập kết 10 điểm sản xuất, chứa và trữ tân dược giả tại địa bàn các quận: Bình Thạnh, Bình Tân, quận 3, 10, 11, Thủ Đức và quận 9.

Tại một điểm ở quận 9, hai nhân viên khai nhận mỗi ngày hoạt động từ 9 - 16 giờ, dập được khoảng 1.000 vỉ thuốc.

Tổng hợp thông tin từ các “chân rết”, cơ quan chức năng xác định “hang ổ” cung cấp nguyên vật liệu và thành phẩm là trụ sở của Công ty CP tân dược Việt - Pháp (trụ sở 46 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10). Tại đây, cảnh sát thu giữ 18 thùng thuốc không có hóa đơn chứng từ, 12 thùng thuốc giả, cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, trinh sát cũng khám phá một kho chứa thuốc giả tại hẻm 205 Trần Văn Đang, P.11, Q.3 nằm trong đường dây này.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Huỳnh Ngọc Quang (28 tuổi, ngụ Q.11), Giám đốc Công ty CP tân dược Việt - Pháp.

Đến ngày 1/2, cơ quan CSĐT công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Quang cùng 10 lãnh đạo “chân rết” để điều tra về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Theo lời khai của các đối tượng, chỉ cần có mẫu của một loại dược phẩm ngoại nổi tiếng thì gần như ngay lập tức đường dây này sẽ “xuất bản” một loại tân dược giả tương tự.

Đường dây của anh em Quang đã dập mác “chế tạo” hàng nội thành những loại tân dược ngoại nổi tiếng của các hãng dược phẩm lớn trên thế giới như: Novartis, Roche (Thuy Sĩ), Gedeon Richter (Hungary), Janssen Cilag (công ty con của Johnson & Johnson- Mỹ), Solvay (Hà Lan)…

Cụ thể, Huỳnh Văn Tiên (em ruột Quang) khai nhận đã sản xuất giả các loại thuốc như Voltaren, Terneurin, Becozumy, Fugacar rồi bán dạo tại chợ dược quận 10 với giá 1.000 - 2.000 đồng mỗi bộ. Tiên lột nhãn bao bì thuốc nội rồi dán nhãn cho vào bao bì thuốc ngoại.

Trung Kiên