Hà Tĩnh:

Hàng ngàn người lên phố núi xem các “tay chèo” tranh tài

(Dân trí) - Sáng nay (2/9), tại hồ Bình Sơn, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống lần thứ 17. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018).

Hàng ngàn người lên phố núi xem các “tay chèo” tranh tài - 1
Những pha rượt đuổi gay cấn
Những pha rượt đuổi gay cấn

Giải đua thuyền lần này có sự tham gia của 330 vận động viên đến từ 22 đội thuyền nam, nữ của các xã, thị trấn trong địa bàn toàn huyện. Trong đó, 12 đội thuyền nam; 10 đội thuyền nữ.

Các đội tham gia tranh tài được tính theo cự ly thi đấu 3,5km (2 vòng bờ hồ) đối với nam và 1,7km đối với nữ. Các đội lần lượt bốc thăm theo lượt đua cùng nhau tranh tài, đội về đích với thời gian sớm nhất sẽ là đội giành chức vô địch.

Hàng ngàn người dân tập trung xung quanh bờ hồ để cổ vũ cho các đội
Hàng ngàn người dân tập trung xung quanh bờ hồ để cổ vũ cho các đội

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về tập trung dọc theo bờ hồ Bình Sơn để cổ vũ cho các đội.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội nam và đội nữ
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội nam và đội nữ

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất cho đội nam xã Hương Giang và đội nữ xã Hà Linh; giải nhì thuộc về đội nam xã Hương Thủy, nữ xã Hương Đô; giải 3 được trao cho nam xã Lộc Yên, nữ xã Phương Mỹ.

Xuân Sinh