1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Hàng ngàn người con Lý Sơn hối hả về quê hương Hải đội Hoàng Sa

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, hàng ngàn con em người Lý Sơn lại ùa về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc, mang theo những món quà lạ từ TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng,… cùng với cành mai, cây đào làm không khí đón xuân trên quê hương Hải đội Hoàng Sa trở nên nhộn nhịp.

Ngay từ sáng ngày 27 tháng Chạp, tại bến cảng Sa Kỳ, người dân đã có mặt từ mờ sáng để mua vé về quê, đặc biệt là con em người Lý Sơn.

“Cả năm rồi tôi mới về lại quê Lý Sơn, nhìn thấy nhiều điều đổi thay quá. Điều làm chặng đường về quê của tôi gian nan, đó là thời gian ngồi chờ mua vé tàu cao tốc, vì đặt vé từ xa thật khó. Cho nên tôi phải có mặt ở bến cảng Sa Kỳ, đến lượt mình thì họ nói hết vé, rồi lại chờ đi chuyến tiếp theo vào buổi chiều”, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ thôn An Vĩnh) cho biết.
Những chuyến tàu tấp nập dòng người tha phương về quê Lý Sơn đón Tết cổ truyền.

Những chuyến tàu tấp nập dòng người tha phương về quê Lý Sơn đón Tết cổ truyền.


Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng ngày 27 tháng Chạp, có 2 chuyến tàu cao tốc đi từ cảng Sa Kỳ (Bình Sơn) ra Lý Sơn. Đến buổi chiều có 3 chuyến tàu. Số người ra đảo Lý Sơn trong ngày 27 tháng Chạp với hơn 1.000 người. Trong khi đó, số lượng lưu thông 2 chiều ra và vào đảo Lý Sơn chỉ có 4 chiếc tàu cao tốc.
Khẩn trương chuyển đồ đạc lên tàu cao tốc.

Khẩn trương chuyển đồ đạc lên tàu cao tốc.
Không mua được vé, người dân bất chấp nguy hiểm trèo lên tàu cao tốc.

Không mua được vé, người dân bất chấp nguy hiểm trèo lên tàu cao tốc.
Tàu cập cảng Lý Sơn đưa hàng ngàn con em quê hương Hải đội Hoàng Sa về đất tổ bình an.

Tàu cập cảng Lý Sơn đưa hàng ngàn con em quê hương Hải đội Hoàng Sa về đất tổ bình an.

Ông Đỗ Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong những ngày Tết Ất Mùi 2015, chúng tôi điều động tất cả các tàu cao tốc sẵn sàng phục vụ người dân về đảo Lý Sơn, với phương châm không để người nào ở lại trong ngày”.
Mang xuân từ đất liền về đảo Lý Sơn.

Mang xuân từ đất liền về đảo Lý Sơn.
Đưa sắc xuân Hà thành về đảo vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Đưa sắc xuân Hà thành về đảo vui Tết cổ truyền của dân tộc.
Người dân phớt lờ vi phạm luật an toàn giao thông mong nhanh chóng về nhà.

Người dân phớt lờ vi phạm luật an toàn giao thông mong nhanh chóng về nhà.

Liên tiếp trong các ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp, hàng ngàn người con Lý Sơn tha phương hối hả trở về quê đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Kéo theo đó, những chuyến tàu quá tải chứa ẩn nhiều hiểm nguy trên biển ra đảo Lý Sơn.

Hồng Long