1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Hàng ngàn hộ dân bị cô lập gần 1 ngày

(Dân trí) - Sáng ngày 14/9, ông Phạm Ngọc Cơ- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, sau khoảng 1 ngày cầu tràn A Yun bị ngập nước, đến nay nước đã rút, người dân đã đi lại được bình thường.

Cầu tràn A Yun thuộc tỉnh lộ 666, nối trung tâm huyện Mang Yang với 5 xã thuộc huyện này gồm: Lơ Pang, Kon Thụp, Đê A, Kon Chiêng và Đăk Trôi. Mỗi lần cầu tràn bị ngập nước lớn, người dân thuộc các xã này đều không dám đi qua chiếc cầu trên để ra trung tâm huyện.

Ông Cơ cho biết thêm, cầu tràn A Yun có chiều dài khoảng 30m, rộng khoảng 3,5m. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nên mấy ngày gần đây trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn. Đến khoảng 4h30 ngày 13/9, nước từ đầu nguồn đổ về lớn gây ngập cầu tràn A Yun, khiến 5 xã trên bị chia cách, người dân không thể di chuyển qua cầu để ra trung tâm huyện và ngược lại.

Mỗi lần mưa lớn xảy ra trên địa bàn là cầu tràn Ayun lại bị ngập (Ảnh: Tường Vy)
Mỗi lần mưa lớn xảy ra trên địa bàn là cầu tràn Ayun lại bị ngập (Ảnh: Tường Vy)

Đến chiều tối ngày 13/9, nước bắt đầu rút xuống. Đến sáng ngày 14/9, nước rút hết và người dân đã đi lại qua cầu bình thường.

Người dân không dám qua cầu (Ảnh: Tường Vy)
Người dân không dám qua cầu (Ảnh: Tường Vy)

Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, mỗi khi mưa lớn thì cầu bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng trên, theo ông Cơ thì phía tỉnh đã có kế hoạch nâng cấp tuyến tỉnh lộ 666. Trong đó, ngoài cầu A Yun, sẽ có thêm 3 cây cầu khác nằm trên tỉnh này cũng sẽ được nâng cấp.

Tuệ Mẫn