1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển dựng công trình ở bãi cát công cộng

(Dân trí) - Ngày 22/7, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã có báo cáo, đề nghị tháo dỡ hàng loạt công trình của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển dựng trong phạm vi quy hoạch bãi cát công cộng

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển dựng công trình ở bãi cát công cộng - 1

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng dựng công trình khu vực bãi cát công cộng (vệt 50 mét từ mép biển) phục vụ cho khách nghỉ dưỡng ở các khu này (ảnh minh hoạ)

Các công trình nhận đề nghị tháo dỡ ở hàng chục khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển từ Bãi tắm Sao Biển đến khu du lịch Thành Đô chủ yếu là các chòi nghỉ chân, chòi phục vụ thể thao biển, chòi trò chơi, chòi bảo vệ có trụ, kết cấu bê tông, sắt, thép.

Một số khu nghỉ dưỡng xây dựng nhà hàng, nhà vệ sinh trong phạm vi quy hoạch bãi cát công cộng như khu dự án khách sạn Furama có một nhà hàng diện tích hơn 37m2; khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước có 2 nhà vệ sinh tổng diện tích hơn 20m2.

Một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn xây hồ bơi trong phạm vi quy hoạch bãi cát công cộng đang chờ Phòng Quản lý Đô thị cho ý kiến hướng xử lý như các hồ bơi, bể bơi của các khu du lịch Fusion Maia, Naman. 

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đề xuất giữ lại một số công trình của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn thi công ở khu vực bãi cát công cộng như lối xuống biển; các chòi tạm có thể di dộng phục vụ công tác cứu hộ hoặc nơi để khách nghỉ chân; cây xanh, bãi cỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng đã sớm có chủ trương và yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở, ban, ngành chức năng đẩy tranh tiến độ mở lối xuống biển và tuyến đường phía đông các khu du lịch ở quận Ngũ Hành Sơn để phục vụ công cộng chứ không để các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển san sát nhau, bít lối xuống biển và bãi cát công cộng (vệt 50m tính từ mép biển) như hàng chục năm nay.

Tâm An