1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng chục người vây đánh, bắt giữ đôi nam nữ giao công an vì nghi bắt cóc trẻ con

(Dân trí) - Cho rằng đôi nam nữ có hành vi bắt cóc trẻ con, nhiều người dân đã xúm lại đánh đập và bắt giữ cả 2 giao công an làm rõ.

Ngày 4/3, Công an phường 5, quận 8, TPHCM cho biết có tiếp nhận vụ việc người dân bắt giữ đôi nam nữ, bàn giao cho công an vì nghi bắt cóc trẻ con.

Trước đó khoảng 16h 30 chiều 3/3, sau khi đi học về, bé Trần Ngọc Như Ý (5 tuổi) có xin bà Phạm Thị Loan (52 tuổi, ngụ đường Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8 - là bà ngoại bé Ý) đi chơi.

Bé Trần Ngọc Như Ý vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc
Bé Trần Ngọc Như Ý vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc

Khoảng 17h10 cùng ngày, đến giờ đi học thêm nhưng không thấy bé Ý về, mọi người trong nhà lo lắng và túa nhau đi tìm.

Khi đến gần cầu Tạ Quang Bửu (cách nhà khoảng 1km), ông Võ Văn Nhỏ (61 tuổi, là ông ngoại bé Ý) thấy cháu đang đứng mếu máo bên kia đường nên kêu cháu lên xe, đưa về nhà.

Ông Nhỏ cho biết, khi hỏi ra thì cháu Ý nói bị 1 người đàn ông dụ dỗ, kêu về nhà lấy đầm để chở đi múa. Tuy nhiên khi lên xe của người đàn ông lạ, bé Ý hoảng sợ và khóc la nên người này đã thả bé xuống ở chân cầu Tạ Quang Bửu và được ông Nhỏ tìm thấy đưa về nhà.

Cũng theo ông Nhỏ, khi mọi người đưa bé Ý đi chỉ người bắt cóc thì bé nhìn qua bên kia đường và chỉ vào 1 người đàn ông đang ngồi trên xe máy và nói “Ông đó chở con đi đó ngoại,”. Lúc này ông Nhỏ và bà Loan hỏi lại, con có chắc là ông này không thì bé Ý quả quyết chính là ông ấy, một lúc sau thì người phụ nữ bước ra từ tiệm cầm đồ và bé Ý tiếp tục chỉ vào người phụ nữ và nói “Cả bà này nữa ngoại”, “Ông bà đó bắt con lên xe”.

Lúc này do đang nóng ruột nghĩ con bị bắt cóc nên bố bé cháu Ý và một số anh em trong gia đình đã xông vào đánh đập đôi nam nữ tình nghi này.

Khu vực cầu Tạ Quang Bửu nơi ông Nhỏ tìm thấy bé Ý
Khu vực cầu Tạ Quang Bửu nơi ông Nhỏ tìm thấy bé Ý

Sau đó người dân xúm lại mỗi lúc một đông và có ý định đánh hội đồng đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ con nên một số người dân và bảo vệ dân phố gần đó đã đến khuyên can, yêu cầu đưa lên công an phường giải quyết.

Công an phường 5, quận 8 đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành ghi nhận lời khai của 2 bên để xác minh.

Đại diện công an phường 5 cho biết có tiếp nhận vụ nghi bắt cóc trẻ con, tuy nhiên qua xác minh thì đây chỉ là vụ hiểu nhầm nên công an phường đã giải quyết cho đôi nam nữ kia về.

Đình Thảo

Hàng chục người vây đánh, bắt giữ đôi nam nữ giao công an vì nghi bắt cóc trẻ con - 3