1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa đổ do lốc xoáy

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Trận giông lốc bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Chương và Nam Đàn (Nghệ An) khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Ngày 10/5, ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Long (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: "Trận mưa kèm theo gió mạnh đã khiến 145 ha lúa vụ Đông Xuân đang thời kỳ chín sữa của địa phương bị đổ rạp, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại".

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa đổ do lốc xoáy - 1

Nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân đang thời kỳ chín sữa bị đổ rạp.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, trận mưa to kèm theo tố lốc chiều 9/5 khiến 25 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.100 ha lúa, 7,5 ha ngô bị thiệt hại; cùng với đó, hàng loạt cây cối bị gãy đổ...

Còn tại huyện Nam Đàn, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một số địa phương, nhiều diện tích lúa chiêm sắp đến kỳ thu hoạch của người dân đổ rạp xuống ruộng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, việc thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn.

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích lúa đổ do lốc xoáy - 2

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Bà Bùi Thị Oanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đàn cho biết, trận mưa to kèm theo gió lớn đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị đổ rạp, điển hình như ở các xã: Nam Anh, Nam Thanh, Xuân Hòa, Nam Lĩnh và Thị trấn Nam Đàn...

"Nhiều diện tích lúa bị đổ rạp ảnh hưởng đến năng suất, việc thu hoạch của bà con gặp nhiều khó khăn. Hiện, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại ban đầu", bà Oanh cho biết thêm.