1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa

(Dân trí) - Từ khi Công ty CP nhựa Hùng Linh đi vào hoạt động, hàng chục hộ dân tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến, Hưng Lộc, TP Vinh khốn khổ bởi khí thải của nhà máy này gây ra. Chịu không nổi, các hộ dân gửi đơn cầu cứu lên các cơ quan chức năng.

Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 1
Nhà máy nằm sát nhà dân.
 
Khốn khổ vì bụi và mùi khét
Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2010 nhưng đã trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi của hơn 30 hộ thuộc tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến - khu vực xung quanh nhà máy. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư chi bộ xóm Hòa Tiến - cho biết: "5 tháng công ty Hùng Linh hoạt động là 5 tháng người dân chúng tôi khốn khổ với mùi khét do nhựa bị đốt, của khói và bụi từ quá trình sản xuất của công ty gây ra".
 
Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 2
Ống nhả khói bụi của nhà máy được đặt trên mái, thổi thẳng về phía dân

Cơ sở sản xuất này chỉ cách các hộ dân trong xóm một bức tường rào cao chưa đầy 2m. Người dân nơi đây than mỗi khi vào giờ sản xuất, họ không thở được vì mùi nhựa bị đốt nồng nặc. Những nhà có con nhỏ hầu hết phải đưa đi "sơ tán" ở nhà người thân.
 
Người dân còn khẳng định họ bị "tra tấn" bởi thứ mùi khét lẹt của quá trình đốt nhựa. Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm này, nhiều người đã phản ứng tiêu cực bằng cách ném gạch đá lên mái nhà xưởng của công ty khiến đôi bên càng hằn sâu mâu thuẫn.
 
Tổ dân cư số 5 cũng nhiều lần mời lãnh đạo công ty sang làm việc nhưng giữa 2 bên vẫn chưa có sự thống nhất. 
 
Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 3
Nhân dân bức xúc ném đá lên trần nhà máy Hùng Linh...

Trao đổi với PV Dân trí, 31 hộ trong tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến cùng có chung quan điểm: "Chúng tôi yêu cầu Công ty Hùng Linh phải thực hiện các biện pháp đảm bảo cho chúng tôi một môi trường sống an toàn. Nếu không thực hiện được điều đó đề nghị các cơ quan chức năng di chuyển cơ sở sản xuất này ra khỏi khu dân cư càng sớm càng tốt...".

Doanh nghiệp sản xuất vi phạm cam kết bảo vệ môi trường

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Lê Minh Tuấn - cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Vinh - khẳng định: Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh có vi phạm cam kết bảo vệ môi trường. Trong "Bản cam kết bảo vệ môi trường" mà công ty này gửi UBND thành phố Vinh vào tháng 3/2010 ghi rõ: "Nguyên liệu phục vụ sản xuất là hạt nhựa PP, PE, PS được nhập khẩu chủ yếu từ Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật, Mỹ và một số nước khác"; đồng thời trình bày báo cáo tác động môi trường trong quá trình vận chuyển, sản xuất và các biện pháp bảo vệ môi trường.
 
Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 4
Đại đa số nhà ở khu vực nhà máy Hùng Linh phải bịt kín cửa sổ bằng bạt để ngăn bụi. 
Bản cam kết này đã được các cơ quan chức năng thành phố Vinh thẩm định và cấp giấy xác nhận đăng ký đồng thời yêu cầu phía công ty thực hiện đầy đủ các nội dung trong bản cam kết. "Qua kiểm tra, trong thời gian mới đi vào hoạt động Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh chưa có hệ thống xử lý môi trường. Bên cạnh đó nguyên liệu mà công ty này sử dụng không phải là hạt nhựa nhập khẩu mà là nhựa tái chế", ông Lê Minh Tuấn cho hay. 
 
Quá trình gia nhiệt nhựa tái chế tạo ra khí thải, khí thải lại không qua hệ thống xử lý mà xả thẳng ra môi trường xung quanh nên đã gặp sự phản ứng quyết liệt từ phía người dân. Trước tình hình đó, ngày 1/9/2010 Ban quản lý Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú - Hưng Lộc đã có công văn số 15/BQL yêu cầu Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh phải tạm dừng sản xuất để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết.
Ngày 16/9/2010, UBND xã Hưng Lộc và đại diện Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Vinh, Ban quản lý KCN nhỏ Nghi Phú - Hưng Lộc đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty. Tại buổi làm việc này, các cơ quan chức năng yêu cầu phía công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách xây dựng hệ thống xử lý khí thải. 
 
Ngày 25/11, sau khi người dân có kiến nghị, UBND xã Hưng Lộc đã tổ chức và chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của Phòng Tài nguyên môi trường thành phố, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh, Cảnh sát môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường.
 
Ông Lê Minh Tuấn cho biết thêm: "Qua kiểm tra thực tế của đoàn công tác cho thấy Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khí thải. Tuy nhiên việc xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm và báo cáo cơ quan chức năng để kiểm tra giám sát thì công ty lại chưa có. Bởi vậy chúng tôi không có cơ sở để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hệ thống này đối với việc bảo vệ môi trường".
 
Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 5
Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa - 6
Nhiều nhà dân sống không nổi đã treo biển rao bán nhà như thế này
 
Làm việc với chúng tôi, lãnh đạo Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh, ông giám đốc Nguyễn Như Hùng khẳng định: "100% nguyên liệu sản xuất của công ty là hạt nhựa nhập khẩu, nhựa tái chế là công ty mua về để bán cho các xí nghiệp khác, hoàn toàn không sử dụng làm nguyên liệu sản xuất".
 
Ông Hùng cho rằng mùi khét mà người dân xung quanh khu vực nhà máy ngửi thấy là do tác động của cả khu công nghiệp chứ không phải do mỗi công ty ông gây ra. Ông giám đốc không nắm rõ cơ chế xử lý khói thải và mùi của công ty mình nhưng lại luôn cho rằng tác động môi trường của công ty trong ngưỡng cho phép. Khi chúng tôi xin phép được tham quan xưởng sản xuất của nhà máy thì ông Hùng hẹn "để dịp khác".
 
Việc Công ty cổ phần nhựa Hùng Linh gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất là hoàn toàn có thật. Và trên thực tế công ty này vẫn tiếp tục vi phạm các điều khoản trong bản cam kết môi trường bất chất các biện pháp xử lý của Ban quản lý khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú - Hưng Lộc và yêu cầu của Phòng Tài nguyên môi trường thành phố.
 
Mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kiên quyết để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.

Hoàng Lam - Nguyễn Duy