Khánh Hòa:

Hàng chục hecta rừng keo 2 lần phát hỏa

(Dân trí) - Lúc 16h ngày 8/4, lực lượng kiểm lâm Khánh Hòa cùng với các đơn vị liên quan đã dập tắt được vụ cháy rừng keo trồng của một doanh nghiệp tư nhân tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

Thông tin trên được ông Nguyễn Khương, Phó Chi cục Phụ trách Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào chiều cùng ngày. Trước đó, vào chiều 7/4, tại khu rừng keo trồng của doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân đã tổ chức dập lửa và khống chế được vụ cháy ngay sau đó. Song đến sáng 8/4, tại khu rừng kể trên tiếp tục xảy ra cháy, lửa lan nhanh ra khu vực lân cận. Do địa hình phức tạp, đến khoảng 16h cùng ngày, vụ cháy về cơ bản mới được khống chế.

Ông Nguyễn Khương, Phó Chi cục Phụ trách Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện chưa có thống kê cụ thể diện tích rừng bị cháy của khu rừng keo trồng nói trên. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hằng cho hay, có khoảng từ 60 đến 70 ha rừng keo trồng trên 4 năm tuổi bị cháy.

Được biết, Khánh Hòa hiện có hơn 212.000 ha rừng, trong đó có trên 170.000ha rừng tự nhiên và hơn 42.000 ha rừng trồng. Trong đó, có hàng ngàn ha rừng có nguy cơ bị cháy cao do thời tiết hanh khô kéo dài, tập trung ở thị xã Ninh Hòa; huyện Khánh Vĩnh; huyện Khánh Sơn, huyện Cam Lâm…

Viết Hảo