1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Hàn Quốc hỗ trợ gần 9,7 triệu USD thực hiện chương trình giảm nghèo

(Dân trí) - Nhằm hỗ trợ giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ không hoàn lại cho tỉnh Quảng Trị gần 9,7 triệu USD, để thực hiện “Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị”.

Ngày 6/2, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Khởi động “Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị”.

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình phát triển Nông thôn mới (Samuel Undong) của Hàn Quốc. Được triển khai thí điểm tại 7 xã: Vĩnh Thành (Vĩnh Linh), Hải Thượng (Hải Lăng), Triệu Trạch (Triệu Phong), Cam Thủy (Cam Lộ), Thuận (Hướng Hóa), Mò Ó (Đakrông) và Gio Phong (Gio Linh) của tỉnh Quảng Trị.

Tổng mức đầu tư của Chương trình là 11,6 triệu USD. Trong đó, Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại gần 9,7 triệu USD. Thời gian thực hiện từ 2014 - 2017 trên  các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực, y tế, xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, KOICA, Tư vấn PMC Hàn Quốc tham dự chương trình

Tại lễ Khởi động, tỉnh Quảng Trị cam kết tích cực phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, KOICA, Tư vấn PMC Hàn Quốc và các đối tác liên quan để triển khai thực hiện Chương trình đạt kết quả cao nhất, phát huy tính bền vững, hiệu quả các chương trình, dự án được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ.

Hàn Quốc và KOICA cũng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện hiệu quả nhiều dự án hợp tác phát triển, nổi bật là: Dự án thí điểm mô hình Samuel Undong tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành (năm 2001); Dự án Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh (năm 2003); Dự án Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị (năm 2011)…

Ông Jun Dae Joo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam hy vọng địa phương khi áp dụng kinh nghiệm phát triển Saemaul Undong (phong trào làng mới) của Hàn Quốc để thực hiện chương trình Nông thôn mới và cuộc sống của người dân nông thôn sẽ ngày càng được cải thiện hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn chia sẻ: Lễ ký kết Chương trình hạnh phúc tỉnh Quảng Trị là biểu hiện sinh động mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Quảng Trị - KOICA nói riêng cũng như Việt Nam – Hàn Quốc nói chung. Góp phần đem lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước. Với sự giúp đỡ của KOICA sẽ góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường giáo dục, y tế cho người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn sự kiện trên là dấu mốc quan trọng 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn sự kiện trên là dấu mốc quan trọng góp phần phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh: Lễ khởi động “Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị” là một trong những dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện các cam kết cấp nhà nước giữa Việt Nam – Hàn Quốc, góp phần phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn sự kiện trên là dấu mốc quan trọng 
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa trái) cùng trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOIKA tham quan trường Trung cấp nghề

Trước đó, đoàn Đại sứ Hàn Quốc và trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOIKA đã có buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là ngôi trường được Hàn Quốc hỗ trợ thực hiện dự án “Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo dạy nghề”, hoàn thành đưa vào sử dụng 12/2013, với tổng kinh phí 110.7 tỷ đồng. Trong đó Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 97,7 tỷ đồng.

Tiến Nhất