1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hạn chế sử dụng tiền mặt để chống tham nhũng

Cần hạn chế nền kinh tế tiền mặt, tăng cường dùng hình thức chuyển khoản và quản lý tốt thu nhập cá nhân... Đó là quan điểm về việc chống tham nhũng của Phó Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội Tào Hữu Phùng.

Ông Phùng cho biết: Muốn chống tham nhũng thì luật nhất thiết phải phù hợp với thực tiễn, và mang tính khả thi

 

Quan trọng nhất là trong luật phải đưa ra những chế tài vừa cụ thể vừa phải bao quát được những hành vi tham nhũng, những chế tài đó phải dựa trên tinh thần xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng.

 

Tham nhũng phải chống từ gốc, cần làm chặt chẽ những vấn đề liên quan đến cơ chế, quy định rõ trách nhiệm từ người đứng đầu tổ chức cho đến các nhân viên, như vậy cũng cần quy định rõ những điều cấm đối với cán bộ và công chức.

 

Hiện nay, tham nhũng nhiều là do cơ chế, chính sách của ta còn có nhiều sơ hở, luật phải “bịt” những kẽ hở đó bằng cách coi trọng việc kiểm tra, giám sát, nhất là phải tạo ra được sự giám sát của toàn dân cũng như giám sát của các tổ chức liên quan.

 

Cần hạn chế nền kinh tế tiền mặt, tăng cường dùng hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng trong vấn đề thanh toán tiền lương, cũng như các vấn đề khác liên quan đến thu nhập cá nhân, nhằm quản lý tốt thu nhập cá nhân.

 

Bên cạnh đó, cũng cần hạn chế và đi đến loại trừ cơ chế xin cho, tăng cường công khai minh bạch trong tất cả các vấn đề liên quan đến ngân sách và tài sản công, tất cả cần được bày lên bàn Quốc hội để cho Quốc hội giám sát.

 

Theo Tiền phong