1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hai xã nằm giữa biển chưa được công nhận là xã đảo

(Dân trí) - Ngày 20/1, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch tỉnh - ông Lê Phước Thanh vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận xã Tân Hiệp (TP Hội An) và xã Tam Hải (huyện Núi Thành) là xã đảo.

Theo đó, xã Tân Hiệp là đơn vị hành chính cấp xã nằm trên đảo Cù Lao Chàm thuộc TP Hội An. Xã hiện có 2.284 nhân khẩu, 594 hộ. Dân cư sinh sống tập trung theo xóm, thôn, ngành nghề chính là ngư nghiệp.

Một góc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An
Một góc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An

Với đặc thù là một xã nằm trên đảo, điều kiện đi lại giao thương với đất liền hết sức khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa bão, do đó đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân còn nhiều thiếu thốn, hạn chế, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa, bên cạnh đó kết cấu cơ sở hạ tầng chưa kiên cố, đồng bộ và còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đại bộ phận nhân dân trên đảo.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đối chiếu với các tiêu chí, điều kiện công nhận xã đảo quy định tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Tân Hiệp đáp ứng cả 2 tiêu chí và đáp ứng điều kiện “có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo”.

Đối với xã Tam Hải cũng là xã được bao bọc bởi biển và sông, cách trung tâm huyện Núi Thành 12 km về phía Đông Bắc; tổng diện tích tự nhiên 1.560,7 ha, gồm 2.356 hộ gia đình với 7.775 nhân khẩu đang sinh sống.

Người dân ở xã Tam Hải hàng ngày phải đi đò ngang qua đất liền làm việc, học tập
Người dân ở xã Tam Hải hàng ngày phải đi đò ngang qua đất liền làm việc, học tập

Hiện nay, có đến hơn 80% dân cư của xã làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Là xã trọng điểm vế quốc phòng - an ninh nhưng điều kiện giao thông đi lại rất khó khăn, kinh tế chưa phát triển, chưa được đầu tư thỏa đáng.

So sánh với các tiêu chí, điều kiện quy định tại Quyết định số 569/QĐ-TTg thì xã Tam Hải đáp ứng cả 2 tiêu chí và điều kiện “Có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển và trên đảo có người dân định cư, lực lượng vũ trang đóng quân”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các tài liệu chứng minh đơn vị hành chính cấp xã có đủ các tiêu chí, điều kiện để được công nhận là xã đảo đối với 2 xã nêu trên đã hoàn tất.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII vừa qua cũng đã thông qua và có Nghị quyết về việc đề nghị công nhận xã Tân Hiệp và xã Tam Hải là xã đảo để đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận xã đảo.

Chiều ngày 20/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Văn Hoàng – Chủ tịch xã Tam Hải cho biết, nếu được công nhận là xã đảo thì Tam Hải chắc chắn sẽ được đầu tư rất nhiều theo chính sách chung của Nhà nước áp dụng cho các xã đảo như y tế, giáo dục, đường...

“Hiện bờ kè của xã là một công trình cấp thiết, nếu được công nhận là xã đảo thì hy vọng bờ kè của xã sẽ sớm được ngân sách Nhà nước đầu tư hoàn chỉnh để bảo vệ nhà cửa cũng như đất đai của người dân người dân trên xã”, Chủ tịch xã Tam Hải – ông Bùi Văn Hoàng cho biết.

Công Bính