Thanh Hóa:

Hai trẻ chết đuối thương tâm khi đi tắm sông

(Dân trí) - Được nghỉ học, hai học sinh đang học tại trường tiểu học Đông Khê (Đông Sơn- Thanh Hóa) rủ nhau ra sông tắm. Do mới mưa xong, nước chảy xiết khiến cả hai đều bị đuối nước.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 17/5 tại khúc sông nhà Lê, đoạn chảy qua địa bàn thôn 1, xã Đông Khê. Nạn nhân là cháu Lê Trọng Đức (SN 2005, học sinh lớp 4) và cháu Lê Như Mạnh (SN 2006, học sinh lớp 3). Cả hai cùng trú tại thôn 2, xã Đông Khê.

Khúc sông, nơi hai học sinh xấu số đuối nước
Khúc sông, nơi hai học sinh xấu số đuối nước

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, trước đó khoảng 30 phút họ có thấy có 5 cháu nhỏ rủ nhau ra sông tắm, nhiều người đã nhắc nhở do vừa có mưa, nước to, nguy hiểm.

Thế nhưng, một lúc sau mọi người chỉ nhìn thấy 3 cháu trên bờ. Hỏi thăm thì các cháu kể, hai anh còn đang chơi dưới nước. Mọi người hốt hoảng nhìn mặt nước phẳng lặng, mới hô hoán nhau lặn tìm. Khoảng 20 phút sau hai cháu được người dân vớt lên bờ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà mai táng.

Nguyễn Thùy