1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai thanh niên vít ga "thông chốt" khiến một chiến sĩ công an bị thương

Phùng Minh

(Dân trí) - Chiến sĩ nghĩa vụ Diệp Minh Thắng, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bị thương ở hai chân sau cú tông thẳng của xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm.

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đoàn công tác vừa tới bệnh viện thăm hỏi, động viên chiến sĩ nghĩa vụ Diệp Minh Thắng, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Anh Thắng tham gia tổ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, bị một đối tượng điều khiển xe máy BKS 88H1-350.93 chở theo 2 người lao thẳng xe vào người.

Công an xác định, đối tượng điều khiển xe máy có nồng độ cồn, xe máy không có gương chiếu hậu; 3 người trên xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra.

Hai thanh niên vít ga thông chốt khiến một chiến sĩ công an bị thương - 1

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đoàn công tác tới bệnh viện thăm hỏi, động viên chiến sĩ nghĩa vụ Diệp Minh Thắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau cú va chạm, anh Thắng bị thương ở hai chân, được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. 3 đối tượng trên xe máy bị xây xát nhẹ.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Trần Minh Dũng biểu dương tinh thần, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm thời gian qua của Tổ công tác huyện Bình Xuyên nói chung và cá nhân chiến sĩ Diệp Minh Thắng nói riêng.

Đại tá Trần Minh Dũng động viên chiến sĩ trẻ Diệp Minh Thắng yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

Như Dân trí thông tin trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, trú ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi, trú ở xã Cao Minh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khuya ngày 25/11, hai tổ tuần tra Công an huyện Bình Xuyên làm nhiệm vụ tại km6+200 ĐT310 thuộc địa phận xã Thiện Kế phát hiện Nam điều khiển xe máy chở theo V.B.X. (18 tuổi, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Khánh đều không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Hai thanh niên vít ga thông chốt khiến một chiến sĩ công an bị thương - 2

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lo sợ bị kiểm tra, xử lý sẽ bị giữ xe máy nên Khánh hô Nam "thông chốt". Nam vít ga lao về phía tổ công tác khiến các chiến sĩ phải nhảy tránh để đảm bảo an toàn.

Hạ sĩ Diệp Minh Thắng ở phía sau không nhảy tránh kịp, đã bị xe máy do Nam điều khiển đâm vào làm bị thương ở chân.