Ninh Thuận:

Hai tàu hàng đâm va trên biển, 8 thuyền viên may mắn thoát chết

Đức An

(Dân trí) - Hai tàu hàng đâm nhau trong đêm khiến một tàu bị chìm xuống biển, 8 thuyền viên được cứu kịp thời.

Ngày 21/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết đang triển khai quan trắc sự cố tràn dầu trên tàu Phúc Tình 26 bị chìm trên vùng biển Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận).

Theo đó, vào 23h30 ngày 20/4, tàu Hải Đạt 36 (chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng) đã đâm va với tàu Phúc Tình 26 (chở 3.260 tấn tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai) ngay trước cửa vịnh Phan Rang.

Cú đâm khiến tàu Phúc Tình 26 bị chìm cùng 8 thuyền viên, tàu Hải Đạt 36 bị hư hỏng phần vỏ phía mũi tàu. Rất may 8 thuyền viên của tàu Phúc Tình 26 đều được vớt lên kịp thời, sau đó tàu Hải Đạt 36 đưa tất cả về cảng Cam Ranh.

Hai tàu hàng đâm va trên biển, 8 thuyền viên may mắn thoát chết - 1

Vị trí tàu Phúc Tình 26 chìm (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận).

Do tàu Phúc Tình 26 chìm quá nhanh, thuyền viên chưa kịp đóng van để khóa két dầu nên trong khoang còn khoảng 2 tấn dầu chìm cùng tàu, có nguy cơ tràn ra ngoài ảnh hưởng môi trường.

Ngay trong sáng 21/4, bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tiến hành cứu hộ tàu chìm và ngăn chặn sự cố tràn dầu.

Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận vết dầu loang trên mặt biển nhưng vẫn theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã thông báo khẩn đến các công ty, trại nuôi tôm giống ở khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, phải thường xuyên quan trắc chất lượng nước, có phương án xử lý phù hợp khi phát hiện bất thường để đảm bảo an toàn sản xuất.