Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ

(Dân trí) - Chiều 1/8, hàng nghìn tàu thuyền vào neo đậu tại các khu vực an toàn, trong khi người dân cùng chính quyền quận Đồ Sơn (Hải Phòng) căng mình chuẩn bị đối phó với cơn bão số 3 dự kiến sẽ quét qua trong 1 ngày tới.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 1

Theo dự báo một ngày trước, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng Bắc đi vào đất liền Trung Quốc, nhưng đến chiều nay đã đổi hướng sang Tây Bắc vào Vịnh Bắc Bộ rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, thời điểm đổ bộ vào khoảng chiều đến tối 2/8.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 2

Cho đến chiều 1/8, tại quận Đồ Sơn (Hải Phòng) có gió nhẹ kèm mưa nhỏ, trời âm u, sóng biển lặng. Phần lớn tàu thuyền đã kịp về nơi neo đậu tránh bão.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 3

Toàn bộ tàu thuyền đánh cá được neo đậu ở cảng cá Đồ Sơn, người dân đang làm nốt những khâu chuẩn bị còn lại để kịp vào bờ tránh bão.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 4

Dọc các tuyến đường bãi biển Đồ Sơn, người dân cũng đang tiến hành chằng chống nhà cửa, gia cố mái nhà.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 5

Lực lượng quân đội cũng được huy động cùng người dân địa phương khẩn trương di chuyển những vật dụng còn sót lại dưới bãi biển.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 6
Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 7
Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 8

Dọc bãi biển Đồ Sơn nhiều điểm đê biển đang xuống cấp, nơi hay có sóng rất lớn đánh tràn bờ mỗi khi bão tới.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 9

Chính quyền địa phương đang rà soát tuyến đê xung yếu để có những biện pháp đối phó khi bão đổ bộ.

Hải Phòng cấp tập chuẩn bị đối phó bão số 3 đổ bộ - 10

Theo dự báo chiều 1/8, trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trọng Trinh - Quân Đỗ