1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai người mất tích vì rơi xuống biển và bị lũ cuốn

Nguyễn Phê Ngọc Triển

(Dân trí) - Hai trường hợp bị mất tích, một người do bị rơi xuống biển trong đêm., một người do bị lũ cuốn khi đi qua suối.

Ngày 14/8, tàu cá mang số hiệu NA 986.68 TS do anh Trần Đình Thiên (SN 1982, thường trú tại thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ phương tiện ra khơi đánh bắt hải sản.

Hai người mất tích vì rơi xuống biển và bị lũ cuốn - 1

Tàu của BĐBP Nghệ An tham gia tìm kiếm thuyền viên bị mất tích trên biển. (Ảnh: Lê Thạch)

Trong đêm 14/8, khi chiếc tàu cùng 16 thuyền viên đang thả lưới đánh bắt hải sản cách biển Cửa Hội khoảng 60 hải lý thì không thấy thuyền viên Nguyễn Văn Lam (SN 1994, thường trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) trên tàu.

Các thuyền viên tổ chức tìm kiếm anh Lam nhưng không thấy. Sau đó, chủ phương tiện đã liên lạc về đất liền để được hỗ trợ tìm kiếm anh Lam. 

Ngày 15/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An nhận được thông tin đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ khai thác thủy sản trên biển, chủ các phương tiện trên địa bàn thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển để phối hợp tìm kiếm và hỗ trợ cứu nạn.

Đồng thời chỉ đạo Hải đội 2 đưa lực lượng, phương tiện ra khơi tham gia cứu hộ cứu nạn. 

Một trường hợp khác là ông Vàng Văn S., dân tộc Tày, sinh năm 1950, cư trú tại xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, bị lũ cuốn mất tích khi lội qua suối.

Hai người mất tích vì rơi xuống biển và bị lũ cuốn - 2

Suối lũ Lào Cai gây nguy hiểm cho người qua lại mùa mưa lũ

Theo cơ quan chức năng huyện Bắc Hà, vào khoảng 15h chiều 14/8, trong khi đang vượt qua suối Tả Củ Tỷ từ xã Bản Ngò, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) trở về nhà, ông Vàng Văn S. bị nước cuốn đi mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã huy động các lực lượng cứu hộ tại chỗ; phối hợp với lực lượng của huyện bạn Xín Mần (tỉnh Hà Giang) tổng cộng là 96 người tham gia tìm kiếm ông Vàng Văn S. 

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình dòng suối có nhiều đoạn vách đá cao dựng đứng, nước suối sâu và chảy xiết nên ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm cứu nạn.

Hiện nay các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm được nạn nhân.