1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Hai người đàn ông nhập viện vì cưa bom

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân được cho là nạn nhân của một vụ nổ bom.

Chiều ngày 9/9, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang tiến hành cấp cứu cho 2 bệnh nhân Lê Minh Dũng (29 tuổi) và Lê Thúc Hải (28 tuổi, cùng trú tại xã Liên Sơn, huyện Lắk) bị thương do mảnh bom vỡ văng vào.

Một bệnh nhân của vụ nổ bom đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (ảnh CTV)
Một bệnh nhân của vụ nổ bom đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (ảnh CTV)

Trong đó, bệnh nhân Lê Thúc Hải bị đa chấn thương ở phần mắt và bị nát cánh tay trái còn bệnh nhân Lê Minh Dũng có nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi.

Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được mổ cấp cứu khẩn cấp và tình hình sức khỏe đã tạm ổn định. Bệnh nhân Hải đã được người nhà xin chuyển viện xuống TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk các bệnh nhân khai do dùng máy hàn gió đá cắt bom dẫn đến phát nổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm