Khánh Hòa:

Hai người chết thảm vì cưa đạn cối 105 ly

(Dân trí) - Sáng nay (26/3), Công an xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ cạn cối 105 ly khiến 2 người dân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Trọng Hóa (SN 1962), trú thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương) và anh Trần Nguyễn Tấn Phúc (SN 1991), trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thái Vương, Trưởng công an xã Vạn Lương cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 25/3, người dân địa phương đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe một tiếng nổ rất to, mọi người bổ nhào chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tại thời điểm đó, khói bụi bay lên nghi ngút, nhiều cây cối bị các mảnh đạn găm vào thân đổ rạp, thi thể ông Hóa và anh Phúc bị biến dạng.

Nhận được tin báo, công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Theo trưởng Công an xã Vạn Lương vật phát nổ ban đầu được xác định là đạn cối 105 ly và nhiều khả năng 2 nạn nhân kể trên đã cưa loại đạn cối này.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

Viết Hảo