Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới

Vi Thảo

(Dân trí) - Hai món quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, còn tạo động lực để địa phương phấn đấu vươn lên.

Chuyến thăm để lại nhiều kỷ niệm khó phai

Hơn 10 năm trước (ngày 17/3/2014), đồng bào các dân tộc thiểu số xã Hồng Hạ (huyện A Lưới) vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đến thăm, khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại đây.

Già làng Pi Hôih Cu Lai (Nguyễn Hoài Nam, 77 tuổi, người Cơ Tu) nhớ lại thời điểm đó, trước khi làm việc với địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm vườn cao su ở thôn Cân Tôm, trạm y tế và trường học của con em xã Hồng Hạ.

Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân xã Hồng Hạ nhân chuyến thăm, làm việc tại đây năm 2014 (Ảnh: Chủ tịch huyện A Lưới cung cấp).

Đi đến đâu, Tổng Bí thư cũng dặn dò bà con chăm sóc tốt cho cây trồng, phấn đấu làm ăn. Tổng Bí thư cũng quan sát kỹ cơ sở vật chất của trạm y tế, trường học có đảm bảo, được vệ sinh sạch sẽ hay không.

"Trong buổi làm việc, tôi vinh dự được phát biểu đầu tiên. Tôi mở đầu bằng một câu rất tự nhiên là hôm nay bác Trọng đến thăm, làm việc tại xã Hồng Hạ, thực mà tưởng như mơ. Khi tôi kết thúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều lời tán dương, nói phát biểu hay, mạch lạc. Đó là kỷ niệm mà cá nhân tôi sẽ không bao giờ quên", già làng Cu Lai kể.

Theo già làng Cu Lai, không chỉ bản thân ông mà cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Hạ rất tự hào khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Bởi Hồng Hạ còn rất nhiều khó khăn, thuộc một trong những huyện nghèo nhất nước, giao thông đi lại cách trở, nhưng Tổng Bí thư đã vượt đường xa đến với bà con và rất gần gũi, quan tâm đời sống người dân.

Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới - 2

Già làng Pi Hôih Cu Lai (ngoài cùng bên trái) và những người từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Vi Thảo).

"Làm việc xong, trước khi ra về, bác Trọng nán lại chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Tôi may mắn được đứng cạnh, nắm tay Tổng Bí thư chụp ảnh. Nụ cười hiền của bác cách đây hơn 10 năm mà tôi cứ ngỡ mới đây", bà Đặng Thị Thìn (Pikê Thìn), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Hạ chia sẻ.

Bà Thìn cho biết khi xem thời sự của VTV1 nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà đã rất buồn và cảm thấy như vừa mất đi một người thân ruột thịt của mình. 

Hai món quà đặc biệt

Trong chuyến thăm năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng 2 món quà đặc biệt cho xã Hồng Hạ (huyện A Lưới), đó là công trình nhà Gươl truyền thống và cầu dân sinh Ưng Hồng, bắc qua thượng nguồn sông Bồ.

Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới - 3

Nhà Gươl truyền thống do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng xã Hồng Hạ (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Hồ Viết Lương, Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ, cho biết nhà Gươl truyền thống là một thiết chế văn hóa tiêu biểu, độc đáo, có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa tinh thần, đời sống xã hội và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hồng Hạ nói riêng, huyện A Lưới nói chung.

Trước thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, công trình có ý nghĩa quan trọng này đã mai một. Địa phương và người dân rất muốn phục dựng nhà Gươl để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa thực hiện.

Theo ông Lương, công trình nhà Gươl truyền thống xã Hồng Hạ được khánh thành, đưa vào hoạt động từ năm 2018, với các hạng mục: nhà Gươl, sân thể thao, không gian ngoài trời để trưng bày hiện vật, không gian sinh hoạt các lễ hội đặc trưng, hệ thống đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ. Tổng mức đầu tư công trình là hơn 7 tỷ đồng.

Công trình đi vào hoạt động góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức các lễ hội truyền thống, đáp ứng việc bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc xã Hồng Hạ nói riêng và huyện A Lưới nói chung.

Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới - 4

Cầu Ưng Hồng bắc qua thượng nguồn sông Bồ giúp kết nối khu tái định cư Cu Mực - Căn Hoa với bên ngoài (Ảnh: Vi Thảo).

Cùng với đó, khu tái định cư Cu Mực - Căn Hoa, nơi sinh sống của 66 hộ dân bị cách trở bởi con sông Bồ. Người dân muốn ra ngoài phải lội qua sông, vào mùa mưa lũ, nơi đây bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

"Hôm đó tôi đã thay mặt Đảng ủy xã và nhân dân báo cáo tình hình thực tế với Tổng Bí thư, mạnh dạn đề xuất chủ trương xây dựng 2 công trình nhà Gươl truyền thống và cầu Ưng Hồng bắc qua thượng nguồn sông Bồ, nằm trên tuyến đường dẫn vào khu tái định cư Cu Mực - Căn Hoa.

Tổng Bí thư đã đồng ý ngay với đề xuất rất thiết thực này của tôi và chỉ đạo bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp chính quyền địa phương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng", ông Lương nhớ lại.

Cầu Ưng Hồng được xây dựng hoàn thành với tổng vốn khoảng 13 tỷ đồng. Cây cầu giúp người dân khu tái định cư Cu Mực - Căn Hoa đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa với bên ngoài, qua đó phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hai món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng người dân A Lưới - 5

Người dân xã Hồng Hạ mãi ghi nhớ về chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với địa phương (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ, 2 công trình nói trên không chỉ giúp địa phương khắc phục những khó khăn, tồn tại trước mắt mà còn tạo động lực để địa phương phấn đấu vươn lên trong lâu dài.

Hiện nay, bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, người dân Hồng Hạ đã phát triển thêm nhiều mô hình sinh kế mới, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng gắn với nhà Gươl và các lễ hội, món ăn truyền thống, thế mạnh địa phương.

Nếu như năm 2014, tổng mức thu nhập bình quân đầu người của xã Hồng Hạ là 14 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2023 đã tăng lên 31,5 triệu đồng/người/năm.

"Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho xã Hồng Hạ. Bà con có niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với tấm gương sáng của Tổng Bí thư", già làng Pi Hôih Cu Lai khẳng định.

Xã Hồng Hạ thuộc huyện nghèo A Lưới, nằm ở phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, là nơi sinh sống của 5 dân tộc anh em, gồm: Cơ Tu, Pa Cô, Pa Hy, Tà Ôi và Kinh, trong đó người Cơ Tu chiếm đa số.