Hai mẹ con bị sát hại dã man

(Dân trí) - Ngày 15/5, Công an tỉnh Long An cho biết đang truy tìm hung thủ đã ra tay sát hại dã man 2 mẹ con chị Huỳnh Thị Chi (44 tuổi) ngay tại nhà ở ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, vào khoảng 21h ngày 14/5, một người bà con đến nhà tìm chị Chi thì phát hiện có 3 người nằm bất động trên sàn nhà.

Thời điểm đó, chị Chi nằm phía cửa sau, cháu Nguyễn Thị Trà (8 tuổi, con gái chị Chi) và chị Huỳnh Thị Quý (38 tuổi, em gái chị Chi) nằm ngay nhà trước, máu lênh loáng trên sàn nhà. Người dân hay tin đưa cả 3 đi cấp cứu nhưng chị Chi và cháu Trà đã chết, còn chị Quý được cứu sống. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan công an.

Tại hiện trường, cơ quan Công an ghi nhận cả 3 đều bị nhiều vết chém trên người. Trong nhà, nhiều nơi bị lục tung đồ đạc nhưng chưa thấy mất thứ gì. Theo CQĐT, hung thủ có thể chưa kịp lấy tài sản thì bị phát hiện nên tẩu thoát.

CQĐT cũng đã thu giữ một số hung khí tại hiện trường và đang tiến hành làm rõ thêm vụ án.

Huỳnh Hải