Hai học sinh lớp 5 chết đuối khi tắm kênh

(Dân trí) - Hai học sinh lớp 5 Trường tiểu học xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc – Thanh Hóa) rủ nhau ra sông tắm, không may sa chân vào vùng nước sâu dẫn tới đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 16/9, 3 em nhỏ ở làng Khánh Thượng, xã Cao Thịnh rủ nhau ra kênh Bắc (là con kênh lớn dẫn nước từ hồ Cưa Đạt chạy qua) để tắm.

Do mấy ngày nay mưa lớn, nước về nhiều nên trong lúc tắm, không may 2 cháu Nguyễn Thị M.A. (SN 2006) và Trịnh Thị K.L. (SN 2006, cùng trú làng Khánh Thượng) sa chân xuống vùng nước sâu bị nước nhấn chìm.

Kênh Bắc, đoạn chảy qua huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa)
Kênh Bắc, đoạn chảy qua huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa)

Một bạn đi tắm cùng mặc áo phao đã thoát nạn liền hô hoán mọi người, tuy nhiên khi người dân ra kênh tìm kiếm và đưa các nạn nhân lên bờ thì 2 cháu đều đã tử vong.

Thi thể của 2 học sinh đã được chính quyền địa phương bàn giao ngay trong chiều 16/9 cho gia đình lo hậu sự.

Bình Minh