1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hai công ty cháy dữ dội giữa đêm, cả khu dân cư thức trắng

(Dân trí) - Sau những tiếng tri hô báo cháy, cả khu vực chìm trong bóng đêm vì điện bị cô lập. Nhiều xe cứu hỏa hú còi inh ỏi lao đến, cả khu dân cư bị một đêm thức trắng...

Hiện trường vụ cháy tại 2 công ty sản xuất trên địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức
Hiện trường vụ cháy tại 2 công ty sản xuất trên địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức

Sáng nay (30/10), các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát PCCC TPHCM đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại 2 công ty Đ.S và C.P.T nằm liền kề nhau trên đường số 39, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Trước đó khoảng hơn 2 giờ sáng cùng ngày, bất ngờ khói lửa và mùi khét phát ra từ một trong 2 công ty nói trên (chưa xác định cháy ban đầu từ công ty nào), ngay sau đó kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Bảo vệ 2 công ty và người dân địa phương đã cùng sử dụng phương tiện sẵn có để chữa cháy nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng CS PCCC quận 9 đã điều động 8 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cả khu vực bị cô lập nguồn điện để bảo đảm an toàn công tác chữa cháy.

Hàng chục cảnh sát PCCC và 8 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy 2 công ty
Hàng chục cảnh sát PCCC và 8 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy 2 công ty

Sau gần 1 giờ liên tục phun nước, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên nhiều tài sản, nguyên liệu sản xuất của công ty Đ.S (chuyên sản xuất keo dán) và C.T.P (sản xuất hạt nhựa) với tổng diện tích khoảng 800m2 bị cháy rụi, hư hại.

Bước đầu khai báo với cơ quan công an, bảo vệ công ty Đ.S cho rằng đám cháy xuất phát từ công ty bên cạnh; tuy nhiên bảo vệ công ty C.T.P thì trình báo ngược lại và vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát PCCC xác định làm rõ.

Vũ Lê