Hai chú cháu tử vong khi đi đánh cá ở đập nước

(Dân trí) - Trong lúc đánh cá tại đập Khe Lau, hai chú cháu không may gặp nạn. Trong đêm qua, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.

Hai chú cháu tử vong khi đi đánh cá ở đập nước - 1

Lực lượng chức năng triển khai nhiều tổ công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Vào khoảng 20h55' ngày 1/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân đuối nước tại đập Khe Lau 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Lập tức 13 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng Công an thị xã Thái Hòa, gia đình các nạn nhân tổ chức tìm kiếm.

Các tổ công tác triển khai đội lặn và sử dụng xuồng cao su, máy dò, chăng dây... để tìm tung tích các nạn nhân. Do trời tối, tầm nhìn rất hạn chế, mực nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 22h56' cùng ngày, lực lượng chức năng tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất. Sau đó khoảng 15 phút thi thể nạn nhân thứ 2 cũng đã được tìm thấy.

Hai chú cháu tử vong khi đi đánh cá ở đập nước - 2

Trong đêm, thi thể của cả 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Danh tính các nạn nhân là Hoàng Văn L (SN 1977), Lê Trung Đ (SN 1990, cùng trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa). Cả hai đang đi đánh cá tại đập Khe Lau 1 thì gặp nạn.

Trong một diễn biến khác, đêm 1/5, cơ quan chức năng cũng nỗ lực tìm kiếm tung tích một nạn nhân (chưa rõ danh tính) nghi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn. 

Hai chú cháu tử vong khi đi đánh cá ở đập nước - 3

Đến sáng ngày 2/5, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân tại khu vực cầu Rộ.

Theo đó, tại khu vực cầu Rộ (huyện Thanh Chương) người dân phát hiện một chiếc xe máy điện nhưng không thấy người đâu. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương.

Đến sáng ngày 2/5, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích gì của nạn nhân.

Nguyễn Phê